Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2020: Đảo chiều tăng vọt sau thỏa thuận OPEC+

13/04/2020, 09:10

Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2020: Đầu tuần đảo chiều tăng vọt, dầu thô WTI tăng lên 24,33 USD/thùng; Dầu Brent lên 33,09 USD/thùng.

img
Giá xăng dầu hôm nay 14/3/2020: Đầu tuần đảo chiều tăng vọt, dầu thô WTI tăng lên 24,33 USD/thùng; Dầu Brent lên 33,09 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 13/4/2020, lúc 7h30 (giờ Việt Nam), bất ngờ đảo chiều tăng vọt sau khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần giảm mạnh trước đó.

Cụ thể, dầu thô WTI tăng 1,45 USD/thùng tương ứng 6,37% lên mức 24,33 USD/thùng; Dầu Brent tăng 1,70 USD/thùng tương ứng 5,40% lên 33,09 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, dầu thô WTI đã giảm 2,33 USD/thùng tương ứng 9,29% xuống mức 22,76 USD/thùng; Dầu thô Brent giảm 1,36 USD/thùng tương ứng 4,14% xuống mức 31,48 USD/thùng.

Sau khi OPEC+ thông qua ngày 9/4, mặc dù đạt thỏa thuận như mong muốn về cắt giảm sản lượng sản xuất dầu thô, tuy nhiên, phía Mexico không đồng ý hạn mức được giao khiến Việc thỏa thuận chưa được thống nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá dầu lao dốc ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

OPEC+ tiếp tục thảo luận nhiều ngày sau đó và đến ngày 12/4 các bên đã hoàn tất thỏa thuận giảm sản lượng dầu thô 9,7 triệu thùng/ngày. Việc thực hiện thỏa thuận sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 và tiếp tục đến hết tháng 6.

Với thống nhất này, Mexico sẽ giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày thay vì được giao 400.000 thùng/ngày trước đó và Hoa Kỳ sẽ đóng góp phần còn lại vào việc cắt giảm sản lượng.

Theo giới chuyên gia, việc đạt thỏa thuận bước đầu với Mexico và Mỹ (Mỹ không phải thành viên OPEC+) đã tạm thời làm giảm áp lực lên thị trường và ngành dầu khí trên thế giới. Mặc dù sản lượng dầu thô cắt giảm trong thoả thuận vẫn chưa đủ để cân bằng thị trường nhưng chúng ta có thể tránh được cuộc đấu tranh về giá giữa Ả Rập Xê Út và Nga.

Giá xăng dầu trong nước, được điều chỉnh từ 15h ngày 29/3/2020 với mốc giảm lần thứ 6 liên tiếp như xăng E5 giảm 4.100 đồng/lít, xăng A95 giảm 4.252 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.776 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít..., đưa mức bán lẻ xăng dầu thấp nhất trong 11 năm qua.

Ngày 13/4, bảng giá niêm yết tùy vùng 1 hay vùng 2 như sau: Giá xăng A95 trong khoảng 12.560-12.910 đồng/lít, xăng E5 11.950-12.180 đồng/lít, dầu DO 11.250-11.780 đồng/lít, dầu hỏa 9.140-9.320 đồng/lít...

Theo thường kỳ, giá xăng dầu mới sẽ được liên bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh vào ngày hôm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.