Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 17/7: Trượt đà khi thất nghiệp gia tăng tại Mỹ

17/07/2020, 08:21

Giá xăng dầu hôm nay 17/7: Giao dịch dưới ngưỡng 41 USD/thùng, dầu WTI ngưỡng 40,84 USD/thùng; Dầu Brent ngưỡng 43,40 USD/thùng.

img
Dầu thô được dự báo sẽ tăng trưởng chậm trong những ngày tới.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 17/7

Tại phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá dầu thô mặc dù nhích nhẹ ngay đầu phiên, song đây được xem là mức giao dịch rớt giá sau khi một báo cáo về việc làm của Mỹ đặt ra nghi ngờ về sức mạnh của sự phục hồi nhu cầu trong nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cụ thể, dầu thô WTI tăng 0,09 USD/thùng tương ứng 0,22% lên mức 40,84 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,07 USD/thùng tương ứng 0,16% lên mức 43,44 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, giá dầu thô WTI ngưỡng 40,75 USD/thùng; Dầu Brent ngưỡng 43,37 USD/thùng. Đây là phiên giao dịch giảm tới 1,1% sau khi OPEC+ tuyên bố nới lỏng sản xuất trong tháng tới.

Như vậy, phiên giao dịch hôm nay, dầu thô thế giới vẫn ở mức “trượt dốc” khi các số liệu cho thấy các công việc phục hồi đang bị đình trệ khi các quốc gia tạm dừng hoặc đảo ngược các biện pháp mở lại trong bối cảnh các trường hợp nhiễm Covid-19 tăng đột biến.

Các chuyên gia nhận định, dầu thô vẫn sẵn sàng để đạt được mức tăng hàng tuần khiêm tốn, được thả nổi vào đầu tuần bởi sự sụt giảm lớn nhất trong kho dự trữ của Mỹ trong năm nay.

Bên cạnh đó, xác nhận của OPEC và các đồng minh sẽ giữ lại 7,7 triệu thùng mỗi ngày từ thị trường vào tháng 8, so với mức cắt giảm 9,6 triệu hiện tại. Tuy nhiên, mức giảm thực tế trong tháng tới sẽ là từ 8,1 triệu xuống còn 8,3 triệu thùng mỗi ngày do các khoản bồi thường từ các quốc gia bao gồm Iraq và Nigeria.

Theo Bloomberg, sự thống nhất một cách tự tin của nhóm này mặc dù được cho là mạo hiểm, tuy nhiên, qua đó chúng ta thấy rõ nền kinh tế đang có cơ hội phục hồi rất lớn trong thời gian tới. Từ đó, cũng có thể ổn định tâm lý nhà đầu tư và có thể đưa giá dầu đột biến trong tháng tới…

Goldman Sachs Group Inc. (ngân hàng đầu tư đa quốc gia) cho biết, họ cũng thấy sự phục hồi tiêu thụ dầu chậm lại, chủ yếu là do virus gia tăng ở Mỹ Tỷ lệ tăng hàng ngày đã giảm từ 125.000 thùng mỗi ngày trong nửa đầu tháng 6 xuống chỉ còn 50.000 trong ba ngày qua.

Citigroup Inc. đã lạc quan hơn, nâng mức dự báo Brent quý 3 của họ lên 4 USD/thùng lên 43 USD/thùng và nói rằng họ thấy một động thái chuyển hướng sâu sắc ở cả Brent và WTI.

Norbert Rücker, người đứng đầu nghiên cứu kinh tế tại Julius Baer cho biết, mọi thứ đang trở lại bình thường trên thị trường dầu mỏ...

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa quyết định giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường áp dụng kể từ 15h ngày 13/7. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu được áp dụng như sau:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 14.258 đồng/lít.

Xăng RON95-III: Không cao hơn 14.973 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 12.114 đồng/lít.

Dầu hỏa: Không cao hơn 10.038 đồng/lít.

Dầu Mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 10.903 đồng/kg.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.