Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 20/6: Tăng tiếp

20/06/2022, 08:57

Giá xăng dầu hôm nay 20/6: WTI ngưỡng 110,36 USD/thùng, dầu Brent 113,83 USD/thùng.

Cập nhật giá xăng dầu đầu phiên sáng 20/6/2022 với những thông tin mới nhất.

Giá dầu thô tăng đầu tuần, sau khi giảm mạnh trong tuần qua do những lo ngại về suy thoái kinh tế.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 20/6/2022

Đầu phiên sáng nay (20/6, giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 0,80 USD/thùng tương ứng 0,73% lên mức 110,36 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,71 USD/thùng tương ứng 0,63 lên mức 113,83 USD/thùng.

Giá dầu dù tăng, nhưng chưa lấy lại được mốc giảm trước đó, khi trải qua một tuần sụt giảm mạnh trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại rằng có một cuộc suy thoái kinh tế sẽ diễn ra. Kết thúc tuần giao dịch tuần trước, giá dầu thô WTI giảm 8,58% về 107,99 USD/thùng, Brent cũng giảm 7,29%, xuống mức 113,12 USD thùng.

img

Giá xăng dầu trong nước vẫn lập đỉnh, RON 95 lên 32.370 đồng/lít

Giá dầu gặp sức ép bán từ đầu tuần trước, sức mua rất yếu khiến những phiên tăng hầu như không đáng kể, trái lại, những phiên giảm đều rất mạnh.

Yếu tố chính hỗ trợ cho đà tăng của giá vẫn không nằm ngoài những lo ngại về nguồn cung.

Ngân hàng Goldman Sachs liên tục nhấn mạnh rằng, sự mất cân bằng cung – cầu của thị trường dầu thô nghiêm trọng hơn so với những dự báo, nhất là khi các quốc gia sản xuất dầu lớn như Mỹ, hay các quốc gia thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đều gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng.

Trong khi, báo cáo tuần vừa qua của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu từ kho dự trữ chiến lược giảm 7,7 triệu thùng, trong bối cảnh Mỹ nỗ lực hạ nhiệt giá năng lượng, theo các cam kết giải phóng dầu với Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA).

Nguồn cung dầu tại Libya hay Iran cũng khó có thể quay trở lại thị trường dầu thô thế giới trong ngắn hạn. Những xung đột chính trị đang cản trở nước này tổ chức bầu cử, và tiếp tục hạn chế khả năng cung cấp dầu của nước này. Ngoài ra, việc Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới với Iran sẽ khiến cho đàm phán hạt nhân giữa hai nước ngày càng khó thành công.

img

Diễn biến giá dầu thô những ngày qua

Dữ liệu của hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho biết, số lượng dàn khoan dầu ở Mỹ cũng chỉ tăng 4 lên 584 giàn trong tuần qua. Đây tiếp tục là chỉ báo cho thấy năng lực sản xuất hạn chế của quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, giá dầu thô vẫn không giữ được sắc xanh trước ảnh hưởng của một loạt các thông tin tiêu cực.

Trong tuần vừa qua, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đều tiếp bước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Rủi ro nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái, do lãi suất tăng cao và nguồn cung tiền bị giới hạn, ngày một gia tăng và sẽ kéo theo sự sụt giảm đối với nhu cầu tiêu thụ dầu thô, do đây là một trong những nguyên liệu đầu vào quan trọng của mọi ngành sản xuất.

Mỹ hiện là quốc gia tiên phong trong việc tìm cách hạ nhiệt giá dầu. Trong tuần vừa qua, Hạ viện Mỹ đã đề xuất một dự luật năng lượng để áp thuế đối với các công ty sản xuất dầu lớn nhằm giảm giá năng lượng. Ngoài ra, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cũng cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc việc tạm ngừng thuế liên bang đối với xăng, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ của người vẫn tăng ngay cả khi giá xăng đã từng vượt mốc 5 USD/gallon (3,78 lít).

Khí tự nhiên giảm 21,54% trong tuần qua do việc Freeport phục hồi nhà máy và các đường ống sau vụ nổ, kéo dài lâu hơn so với ước tính, khiến tồn kho khí tự nhiên tại Mỹ tăng mạnh. Tình trạng cung vượt quá cầu là yếu tố khiến cho giá chịu sức ép bán lớn trong tuần qua.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay thế nào?

Hôm nay, giá bán các loại xăng dầu trong nước áp dụng mức điều chỉnh từ 15h 13/6/2022.

Theo đó, giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh lần này đã tăng 800 đồng/lít, lên mức 32.370 đồng mỗi lít; Xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít, lên mức 31.110 đồng mỗi lít.

Giá dầu DO 0,05s-II cũng tăng 2.630 đồng/lít, lên mức 29.020 đồng/lít; Dầu hoả tăng 2.490 đồng, lên mức 27.830 đồng/lít; Riêng dầu mazut giảm 550 đồng/lít, từ 20.900 xuống còn 20.350 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.