Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 21/4/2020: Giá về điểm “chết” khi âm 3.5 USD/thùng

21/04/2020, 09:52

Giá xăng dầu hôm nay 21/4/2020: Giá dầu thô WTI đang ở điểm "chết” khi rơi xuống mức âm, còn -3,5 USD/thùng; Dầu Brent còn 25,32 USD/thùng.

img
Giá xăng dầu hôm nay 21/4/2020: Giá dầu thô WTI đang ở điểm "chết” khi rơi xuống mức âm, còn -3,5 USD/thùng; Dầu Brent còn 25,32 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 21/4/2020, lúc 7h (giờ Việt Nam), thị trường dầu mỏ đang bị phá vỡ chưa từng có trong lịch sử khi giá dầu lao mạnh xuống mức âm. Phiên giao dịch sáng nay, mặc dù tăng mạnh đến gần 100% song kết thúc phiên giao dịch với mức âm khiến giá dầu vẫn đang ở điểm "chết".

Cụ thể, dầu thô WTI tăng 34,14 USD/thùng tương ứng 90,70% lên mức -3,50 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,125 USD/thùng tương ứng 0,98% lên 25,32 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua, dầu thô WTI giảm gần 122% lao dốc về -37,63 USD/thùng (trước đó 16,90 USD/thùng) ; Dầu Brent giảm về 25,57 USD/thùng (trước đó 27,97 USD/thùng)

img
Giá dầu thô thế giới đang ở ngưỡng -3,50 USD/thùng sau khi tăng gần 100%...

Như vậy, phiên giao dịch ngày 21/4 thể hiện rõ nhất sự tồi tệ của nền kinh tế toàn cầu dưới tác động của dịch Covid-19. "Sẽ có rất nhiều thứ bị phá vỡ kéo theo khi giá dầu mỏ vượt qua điểm chết ở mức âm, rõ ràng các nhà sản xuất đang phải chi trả một giá quá đắt lên đến 40 USD/thùng để thuê ai đó đưa dầu thô ra khỏi nhà máy hoặc phải đóng cửa", Bloomberg nhận định.

Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ngành công nghiệp được hưởng lợi và là vận may cho bất kỳ ai có kho lưu trữ, họ sẽ được lợi kép từ giao dịch cho dù bán với giá thấp.

Theo Bloomberg, Tổng thống Trump (Mỹ) không bỏ qua cơ hội này khi ông tuyên bố đây là một cơ hội thú vị để mua bổ sung 75 triệu thùng dầu vào kho dự trữ chiến lược của quốc gia tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày hôm qua.

Trump gọi sự sụp đổ này là một sự siết chặt tài chính khi nhiều nhà đầu tư cùng hủy hợp động mua bán tháng 5 khiến giá dầu thô sụt giảm nhanh chóng, song chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng nó sẽ khả quan vào tháng sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Tuy nhiên, Helima Croft, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital chia sẻ: “Đến bây giờ, chúng tôi cũng chưa tìm ra một giải pháp nào để cứu vãn cho thị trường dầu mỏ, chúng tôi vẫn thực sự lo ngại về triển vọng của dầu trong tương lai"

Hôm nay, giá xăng dầu trong nước áp dụng theo bảng giá được điều chỉnh từ 15h ngày 13/4 như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 11.343 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 11.939 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 10.823 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 8.639 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.327 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh xăng dầu tiếp theo sẽ được liên bộ Công thương - Tài chính công bố vào ngày 30/4 này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.