Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 21/6: Phủ sắc xanh

21/06/2022, 08:35

Giá xăng dầu hôm nay 21/6: WTI ngưỡng 111,55 USD/thùng, dầu Brent 115,10 USD/thùng.

Cập nhật giá xăng dầu đầu phiên sáng 22/6/2022 với những thông tin mới nhất.

Giá dầu tăng nhẹ trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt lấn át những lo ngại về suy thoái.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 22/6/2022

Đầu phiên sáng nay (21/6, giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 1,99 USD/thùng tương ứng 1,82% lên mức 111,55 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,97 USD/thùng tương ứng 0,85 lên mức 115,10 USD/thùng.

Sức ép lớn nhất đối giá dầu thô vẫn là những lo ngại về suy thoái kinh tế trên toàn cầu, tuy nhiên trong ngắn hạn, sự mất cân bằng cung cầu của thị trường vẫn là việc mà các nhà đầu tư đang để tâm hơn.

Các lệnh cấm vận đối với Nga đang khiến cho sản lượng của nước này sụt giảm 2 triệu thùng trong bối cảnh chưa có một nguồn cung nào ổn định để bù đắp mức thiếu hụt này.

img

Giá xăng dầu trong nước sẽ điều chỉnh vào chiều nay 21/6

Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm tinh chế trong giai đoạn cao điểm mùa hè cũng là một yếu tố hỗ trợ sức mua trên thị trường.

Năng lực sản xuất dầu thô và các sản phẩm lọc dầu của Mỹ hiện đang rất hạn chế, khi mà số liệu mới nhất từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes chỉ cho thấy tổng số lượng giàn khoan dầu và khí tại nước này tăng vỏn vẹn 7 giàn lên 740 trong tuần vừa qua.

Trong bối cảnh, giá xăng tăng vọt khiến cho Quốc hội Mỹ phải cân nhắc tới việc sử dụng Luật thời chiến để thúc đẩy các công ty dầu tăng sản lượng đầu ra.

Hiện quốc gia duy nhất có thể gia tăng công suất lọc dầu với khối lượng lớn là Trung Quốc, tuy nhiên, khoảng 1/3 công suất xử lý nhiên liệu này đang ngừng hoạt động khi nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu phải vật lộn để chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

img

Giá dầu thô dù tăng, nhưng vẫn đang ở mức giảm so với những phiên trước

Chính phủ Trung Quốc kiểm soát hạn ngạch xuất khẩu để chủ yếu phục vụ thị trường nội địa thay vì trở thành một nhà cung cấp dầu lớn cho thế giới.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 5/2022 giảm xuống 1,77 triệu tấn, tương đương 465.580 thùng/ngày và là mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.

Trong khi đó, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng gần 12% so với cùng kỳ lên 10,8 triệu thùng ngày.

Nga đã soán ngôi Arab Saudi để trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất với việc xuất khẩu 8,42 triệu tấn trong tháng 5, tăng 55% so với một năm trước.

Ngoài ra, Trung Quốc còn nhập khẩu thêm 260.000 tấn dầu từ Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Châu Âu và Mỹ hiện đang trong giai đoạn tiêu thụ cao điểm, trong bối cảnh sản lượng dầu của Nga và Iran không thể quay lại với hai khu vực này, mà hướng về châu Á, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc.

Mới đây, Bộ trưởng tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Mỹ đang đàm phán với Canada và các đồng minh khác để áp giá trần đối với dầu của Nga. Động thái này nhằm hạn chế hơn nữa doanh thu năng lượng cho Nga, trong khi vẫn gia tăng được nguồn cung đối với thị trường dầu thế giới.

Mặc dù vậy, đà tăng của phiên hôm qua cũng bị hạn chế khá nhiều, khi mà Bộ trưởng Năng lượng của Lybia, quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi cho biết sản lượng dầu của nước này đã hồi phục lên 700-800 nghìn thùng trong tuần qua.

Tuy nhiên, mức tăng này vẫn không bền vững và có thể biến động mạnh trong bối cảnh xung đột chính trị tại Lybia vẫn gây khó khăn cho sản xuất.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay thế nào?

Hôm nay, giá bán các loại xăng dầu trong nước áp dụng mức điều chỉnh ngày 13/6/2022 và sẽ được điều chỉnh giá mới từ 15h chiều nay (21/6)

Theo đó, giá xăng RON 95 tại kỳ điều chỉnh lần này đã tăng 800 đồng/lít, lên mức 32.370 đồng mỗi lít; Xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng/lít, lên mức 31.110 đồng mỗi lít.

Giá dầu DO 0,05s-II cũng tăng 2.630 đồng/lít, lên mức 29.020 đồng/lít; Dầu hoả tăng 2.490 đồng, lên mức 27.830 đồng/lít; Riêng dầu mazut giảm 550 đồng/lít, từ 20.900 xuống còn 20.350 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.