Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 24/8: Đồng loạt tăng mặc sự đổ bộ của bão lớn tại Mỹ

24/08/2020, 09:04

Giá xăng dầu hôm nay 24/8: Giao dịch ổn định, dầu WTI ngưỡng 42,41 USD/thùng; Dầu Brent ngưỡng 44,49 USD/thùng.

img
Giá xăng dầu hôm nay đang đạt mức tăng không bền.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 24/8

Phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá dầu thô tăng nhẹ quanh ngưỡng ổn định sau khi giảm vào phiên cuối tuần qua mặc mối đe dọa từ các cơn bão đổ bộ vào Bờ Vịnh Hoa Kỳ và làm gián đoạn sản xuất đã được bù đắp bởi những dầu hiệu phục hồi ở các châu Á và châu Âu.

Cụ thể, dầu thô WTI tăng 0,07 USD/thùng tương ứng 0,17% lên mức 42,41 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,09 USD/thùng tương ứng 0,20% lên mức 44,49 USD/thùng.

Như vậy, phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thô đã có xu hướng tăng trong tuần dù báo cáo mới nhất cho thấy có gần 60% sản lượng dầu thô khai thác tại Vịnh Mexico của Hoa Kỳ đã đóng cửa vào giữa trưa chủ nhật khi khu vực này đang chuẩn bị cho 2 cơn bão lớn đổ bộ và dự báo gây thiệt hại lớn cho nước Mỹ.

Về lâu dài, theo báo cáo từ nước Mỹ, trong tháng này, nguồn cung xăng và nhu cầu dầu thô trong nước đang ở ngưỡng ổn định và có dấu hiệu cho thấy nhu cầu sẽ tăng trở lại khi tình hình Covid-19 ở đây đang được hạn chế các ca nhiễm mới.

Tuy nhiên, điều này bắt đầu khuyến khích hoạt động sản xuất trở lại. Đơn cử như, ở lưu vực Permian của Tây Texas và New Mexico đã đưa thêm 10 giàn khoan vào hoạt động vào tuần trước.

Trong khi đó, Chính phủ các nước trên khắp thế giới đang tiếp tục đấu tranh vượt qua ranh giới giữa việc cố gắng ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19 và nỗ lực mở cửa lại nền kinh tế của họ.

Mặt khác, đại dịch cũng đang có xu hướng bùng phát trở lại ở châu Á và châu Âu.

Các chuyên gia nhận định, mặc dù giá dầu thô giao dịch tại Mỹ đã đạt được mức tăng, tuy nhiên, đây chỉ là mức tăng nhẹ, chưa vượt qua ngưỡng cao nhất trong thời kỳ phục hồi nên thị trường dầu thô vẫn đang trong đám mây u ám khó đoán trước…

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Liên bộ Công thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu trên thị trường áp dụng kể từ 15h ngày 12/8.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu được áp dụng: Xăng E5RON92: không cao hơn 14.409 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 14.973 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.397 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 10.279 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.183 đồng/kg.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.