Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 8/4/2020: Tiếp đà tăng trước cuộc họp OPEC +

08/04/2020, 12:29

Giá xăng dầu hôm nay 8/4/2020: Dầu WTI tăng 1,33 USD/thùng lên 24,96 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,79 USD/thùng lên 32,66 USD/thùng.

img
Giá xăng dầu hôm nay 8/4/2020: Dầu WTI tăng 1,33 USD/thùng lên 24,96 USD/thùng; Dầu Brent tăng 0,79 USD/thùng lên 32,66 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay (8/4) đồng loạt tăng lên sau mức tăng, giảm liên tục trái chiều trong phiên giao dịch ngày 7/4.

Cụ thể, phiên giao dịch sáng nay, giá dầu WTI tăng 1,33 USD/thùng tương ứng 5,63% lên 24,96 USD/thùng; Giá dầu Brent tăng 0,79 USD/thùng tương ứng 2,48% lên 32,69 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch trước đó ngày 7/3: Giá dầu WTI từ 26,60 USD/thùng giảm xuống còn 23,63 USD/thùng vào cuối phiên; Giá dầu Brent từ 33,05 USD/thùng giảm về 31,87 USD/thùng vào cuối phiên. Chốt phiên giao dịch trong ngày 7/3, cuối phiên, giá dầu đã giảm mạnh so với đầu giờ sáng.

Như vậy, mặc dù có mức tăng nhẹ vào phiên giao dịch sáng nay, song tính chung đầu tuần đến nay thì giá dầu vẫn đang ở mức giảm trước khi cuộc họp OPEC + diễn ra vào ngày mai (9/4).

Theo CNN, giới chuyên gia nhận định việc áp dụng mức đánh thuế quan thật nặng của Hoa Kỳ với mặt hàng này không hiệu quả bởi Hoa Kỳ nhập khẩu dầu thô với sản lượng rất ít từ 2 quốc gia là Ả Rập Xê Út và Nga trong những ngày này. Ngoài ra, giới chuyên gia còn cho rằng có thể nó còn phản lại tác dụng khi các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ đang phần lớn dựa vào lượng dầu thô từ nước ngoài.

Trước đó, giới chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư bi quan về kết quả của cuộc họp cân bằng giá dầu vào ngày mai và dự báo, nếu không đạt được thỏa thuận giữa Nga và Ả Rập Xê Út cũng có thể sẽ xảy ra một cuộc xung đột dầu mỏ chưa từng có trong lịch sử kéo giá xăng dầu xuống mức âm...

Tại Việt Nam, giá xăng dầu được điều chỉnh từ 15h ngày 29/3/2020 với mốc giảm lần thứ 6 liên tiếp như xăng E5 giảm 4.100 đồng/lít, xăng A95 giảm 4.252 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.776 đồng/lít, dầu hỏa giảm 2.705 đồng/lít..., đưa mức bán lẻ xăng dầu thấp nhất trong 11 năm qua.

Ngày 8/4, bảng giá niêm yết tùy vùng 1 hay vùng 2 như sau: Giá xăng A95 trong khoảng 12.560-12.910 đồng/lít, xăng E5 11.950-12.180 đồng/lít, dầu DO 11.250-11.780 đồng/lít, dầu hỏa 9.140-9.320 đồng/lít...

Theo thường kỳ, giá xăng dầu mới sẽ được liên bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh vào ngày 15/4 này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.