Thế giới giao thông

Giải cứu 5.800 người di cư trên biển Địa Trung Hải

05/05/2015, 07:44

Nhân viên cứu hộ bảo vệ bờ biển Italia cho biết đã giải cứu hơn 5.800 người tị nạn ngoài khơi vùng biển Libya.

103
Đội tàu cứu nạn Italia giải cứu 397 người hôm 2/5

Các tàu cứu nạn của Italia và Pháp tiến hành 17 cuộc giải cứu khác nhau đưa những người còn sống sót về đất liền. Trước đó, ngày 3/5, truyền thông Ai Cập cho biết, ba người thiệt mạng khi một chiếc tàu chở người di cư đến châu Âu chìm ngoài biển, 31 người được giải cứu. Những người sống sót kể lại họ bị đánh đập dã man bởi những kẻ buôn người.

Tháng trước, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) quyết định sẽ tăng gấp ba kinh phí cho các hoạt động cứu hộ, tuần tra biển. Cao ủy Liên hợp quốc (UNHCR) cũng sẽ vào cuộc để giải quyết “triệt để” khủng hoảng di cư đang diễn ra ở Địa Trung Hải.

Ít nhất 1.750 người thiệt mạng từ đầu năm đến nay, khi đang cố vượt Địa Trung Hải, cao gấp 20 lần cùng kỳ năm 2014 với 96 người thiệt mạng. Giới chức Italia cho biết, lượng người di cư có thể tăng lên trong vài tuần tới do những kẻ buôn người lợi dụng thời tiết tốt hơn để đưa người sang châu Âu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.