An ninh hình sự

Giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu Chương Dương tự tử

09/02/2015, 23:11

Buồn chán chuyện gia đình, nam thanh niên có ý định gieo mình xuống sông Hồng quên sinh.

Chiếc xe máy bỏ lại ở cầu của thanh niên tên V
Chiếc xe máy bỏ lại trên cầu của thanh niên tên V.

Khoảng 9h30 ngày 8/2, trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt phía Nam cầu Chương Dương, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) nhận được tin báo có người định nhảy cầu tự tử.

Ở giữa cầu, nam thanh niên để lại xe và trèo qua lan can, định nhảy xuống sông Hồng. Đến hiện trường, tổ công tác đã khéo léo tiếp cận, khuyên ngăn. Trong lúc thanh niên này không chú ý, Trung úy Mai Thanh Tùng lao đến giữ chặt và đưa người này ra vào bên trong an toàn.

Tại Đội CSGT số 1, nam thanh niên kiên quyết nói "không nhớ gì", chỉ biết mình tên là V. Sau vài giờ, tổ công tác đã liên hệ được với gia đình anh V. để cùng thuyết phục.

Theo Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1, nguyên nhân ban đầu được xác định do anh V. buồn chán chuyện gia đình nên mới nảy sinh ý định tự tử. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.