Hạ tầng

“Giải cứu” tiến độ QL1 qua Thừa Thiên - Huế

11/03/2015, 17:06

Nhà đầu tư BOT cùng các đơn vị thi công QL1 tập trung phối hợp với địa phương giải quyết vướng mắc mặt bằng.

anh 12

Đoạn QL1 phía Nam thị trấn Phú Lộc (vốn TPCP) đang được các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ

Vẫn vướng mặt bằng, tái cản trở thi công

Ghi nhận của Báo Giao thông, nhiều mũi thi công dọc dự án BOT nâng cấp mở rộng QL1 (đoạn Km 791A + 500 - Km 848 + 875, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang được nhà đầu tư Công ty TNHH Trùng Phương tập trung huy động máy móc, thiết bị thi công. Tại đoạn qua thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc, các nhà thầu đã triển khai lớp “bây”, thi công thảm nhựa một số vị trí. Đoạn qua thị xã Hương Trà được đẩy nhanh tiến độ nền đường tại các vị trí mới được bàn giao mặt bằng… 

"Đến 15/3 phải bàn giao xong mặt bằng dự án hầm đường bộ Phước Tượng - Phú Gia; 4 dự án cầu yếu phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng chậm nhất đến 30/3”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao

Thống kê của nhà đầu tư BOT, tính đến cuối tháng 2/2015, mặt đường toàn tuyến dự án BOT đã được thảm nhựa lớp 1 khoảng 22 km. Đáng kể, tại các cầu Thượng An Trong, Thượng An Ngoài đã cơ bản hoàn thành, cầu Phò Trạch đang thi công bản mặt cầu; cầu Phú Bài, La Sơn, An Nông cơ bản lắp xong dầm. Riêng công trình cầu vượt đường sắt đang thi công đường dẫn phía hai đầu cầu. Ông Trần Văn Thịnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Trùng Phương cho biết, tính đến dịp cao điểm Tết, dự án chậm tiến độ khoảng 2,5% do thời tiết không thuận lợi và thời gian nghỉ Tết.

Các đơn vị thi công cho rằng áp lực vướng mắc mặt bằng, tình trạng dân tái cản trở thi công vẫn còn diễn ra dưới dạng “xôi đỗ”. Tại các vị trí thi công qua huyện Phong Điền, Hương Trà vẫn còn 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư BOT. Trong khi đó, nhiều trường hợp khác tiếp tục tái cản trở thi công để đòi bồi thường phần hỗ trợ nhà, công trình bị nứt. 

Lãnh đạo Công ty TNHH Trùng Phương cho hay, đến cuối năm 2014, đơn vị tiếp nhận, kiểm định ba đợt với 204 nhà dân kiến nghị nứt nhà trên địa bàn huyện Phong Điền và 20 trường hợp tại thị xã Hương Trà. Dù đơn vị hoàn thành thi công nền, móng cấp phối, triển khai thảm bê tông nhựa từ tháng 6 đến tháng 12/2014 nhưng nhiều hộ dân vẫn tiếp tục kiến nghị đòi bồi thường. 

Theo ông Thịnh, công ty vừa phối hợp với huyện đối thoại với dân, thông báo không tiếp nhận các đơn thư khiếu nại nứt nhà của người dân từ sau ngày 22/12/2014, do quá hạn đơn vị bảo hiểm quy định bồi thường. Dù thông báo đã nêu rõ, nhưng thời gian vừa qua, mỗi khi nhà thầu tiến hành thảm nhựa đoạn qua huyện Phong Điền, nhiều hộ dân vẫn tiếp tục cản trở…

Tương tự tại nhiều đoạn thuộc dự án mở rộng QL1 bằng nguồn vốn TPCP qua địa bàn huyện Phú Lộc vẫn còn một số vị trí chưa được thi công do vướng mặt bằng. Ông Phạm Quang Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phước Tượng - Phú Gia BOT cho hay, công tác GPMB dự án hầm Phú Gia-Phước Tượng hiện được bàn giao theo chiều dài khoảng 5,2 km/tổng số 5,9 km, mới có 261/288 hộ bàn giao mặt bằng. Phía Nam hầm Phước Tượng vẫn còn 300m đất và nhà ở chưa tiến hành tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Phía Bắc hầm Phú Gia, 300m chưa có quyết định phê duyệt; phía Nam còn 150m phân đoạn cuối tuyến đấu nối với dự án mở rộng QL1. Dự án nâng cấp 4 cầu yếu vẫn còn một số hộ chưa nhận tiền bồi thường do không đồng ý bồi thường giá đất nông nghiệp và tranh chấp tài sản…

“Giải cứu” tiến độ

Bên cạnh việc tập trung phối hợp chính quyền địa phương giải quyết vướng mắc mặt bằng, các nhà thầu triển khai hàng loạt phương án tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, tỉnh chỉ đạo các huyện Phong Điền và thị xã Hương Trà sớm tổ chức cưỡng chế, bảo vệ thi công đối với 10 hộ dân chưa giao mặt bằng tại dự án BOT trong tháng ba này. 

anh 14

Thi công tại cầu Bàu Hưng, một trong bốn cầu thuộc dự án cầu yếu trên địa bàn huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Thịnh cho rằng, từ mùng 6 Tết (24/2), chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và tăng tốc thảm nhựa nên đến nay đã “bù” và có xu hướng vượt tiến độ. “Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh thảm bê thông nhựa lớp 2 đoạn phía Nam tỉnh. Dự án đã có thêm 5,5 km thảm nhựa lớp 2 và đơn vị cũng đang chỉ đạo các nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để sớm hoàn thành công tác thảm nhựa trên toàn tuyến và thông xe, đưa vào khai thác tất cả các cầu trước ngày 30/4”, ông Thịnh nói và cho biết, với hai trạm trộn và hai dây chuyền thi công hiện đại trên 2 nghìn tấn mỗi ngày, công tác thảm bê tông nhựa trên toàn dự án sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác trước ngày 30/4 là “trong tầm tay”. 

Liên quan đến vấn đề này, đơn vị chủ đầu tư dự án TPCP QL1 và bốn cầu yếu qua địa bàn huyện Phú Lộc (Ban QLDA 4) cho biết, đến nay, tiến độ thi công các gói thầu vẫn được đảm bảo và đơn vị này cũng đang rốt ráo chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các gói thầu thuộc dự án mở rộng QL1, bốn cầu yếu. Theo ông Phạm Quang Hưng, đơn vị nỗ lực phối hợp giải quyết tồn đọng, vướng mắc về mặt bằng để tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường dẫn, đưa vào khai thác hầm Phú Gia - Phước Tượng theo chỉ đạo “nóng” của Bộ trưởng Đinh La Thăng trong đợt kiểm tra vừa qua. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.