Trong nước

Giải Fair-play 2015: Công Phượng chỉ về thứ 4

25/02/2016, 05:50

Tối qua (24/2), giải Fair-play 2015 của bóng đá Việt Nam đã được BTC công bố.

cong-phuong
Công Phượng luôn thi đấu cống hiến mỗi lần ra sân

Theo đó, với hành động tha thứ cho Dương Thanh Hào (Hà Nội T&T) sau khi dính một pha vào bóng nguy hiểm đến gãy chân, tiền đạo của B.Bình Dương Abass đã xếp nhất giải Fair-play 2015, đạt 511 điểm.

Do đang ở quê nhà điều trị chấn thương nên Abass không thể tới nhận giải. Tuy vậy, tiền đạo này cũng gửi một đoạn clip cảm ơn BTC; BLĐ, BHL và đồng đội ở B.Bình Dương cùng người hâm mộ.

U23 Việt Nam với hành động tôn vinh Huỳnh Tấn Tài ở SEA Games 28 giành hạng nhì với số điểm 411. Tiếp theo đó, hành vi tố cáo đội nhà thi đấu không trung thực ở trận Hải Phòng thua 1-2 Cần Thơ giúp hội CĐV đất Cảng xếp vị trí thứ 3 với số điểm 318.

Xếp thứ 4 là tiền đạo trẻ thi đấu rất nổi bật trong năm qua Nguyễn Công Phượng. Anh đã nhận được 344 điểm nhưng cũng không thể dự buổi lễ vinh danh. Xếp thứ 5 là nữ CĐV Hoàng Yến với 249 điểm.

Năm nay là năm thứ 4 giải Fair-play (Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức) đồng hành cùng bóng đá Việt Nam và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng người hâm mộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.