Điều tra

Giải quyết đánh nhau tại quán karaoke, một Phó công an xã bị chém

06/01/2019, 08:57

Khi xử lý 2 nhóm thanh niên đánh nhau tại quán karaoke, một phó trưởng công an xã bị chém ngã gục.

 

 

1akk.

Đối tượng Quân cùng con dao tang vật

Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang gấp rút hoàn tất hồ sơ, để sớm đưa ra xét xử đối với Nguyễn Hải Quân (SN 1995, Tân Hóa, xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa) về hành vi gây rối trật tự và cố ý gây thương tích.

Quân là đối tượng đã dùng dao bầu chém trọng thương ông Nguyễn Văn Phương, Phó trưởng Công an xã Đức Hóa, lúc công an địa phương tới giải quyết vụ ẩu đả gây mất ANTT tại quán karaoke.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 20/12/2018. Lúc này, ông Phương đang trực tấn công tội phạm theo kế hoạch tại trụ sở Ban Công an xã, nhận được tin báo tại quán karaoke Thượng Uyển (ở thôn Đức Phú 2, xã Đức Hóa) xảy ra vụ việc gây gổ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên trên địa bàn. Ngay sau đó, ông Phương có mặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết vụ việc.

unnamed-1

Sau gần nửa tháng điều vị vết thương của ông Phương đã bắt đầu lành

Quá trình xử lý vụ việc, ông Phương bất ngờ đã bị đối tượng Nguyễn Hải Quân cầm dao bầu lao tới chém liên tiếp cho tới khi ông ngã gục. Sau khi xảy ra sự việc, người dân địa phương đã đưa ông Phương đi cấp cứu. Quân bị Công an huyện Tuyên Hóa bắt giữ sau hơn một ngày lẩn trốn.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định, ông Phương bị 2 nhát chém gây mất nhiều máu dẫn đến ngất xỉu. Trong đó, có 1 nhát vào vai trái dài 11cm, 1 nhát vào cổ tay trái dài 6 cm. Tỷ lệ tổn thương chung cơ thể sau khi giám định của ông Phương là 13%. Sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, ông Phương đã dần bình phục và được cho xuất viện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.