Vận tải

Giảm 50% số chuyến bay Hàn Quốc đến Cam Ranh

25/02/2020, 15:16

Ngày 25/2, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, số chuyến bay đến và đi Hàn Quốc qua cảng đang giảm mạnh.

img
Tất cả hành khách trong các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh và tổ lái được sắp xếp đi luồng riêng, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, thể trạng, sức khỏe.

Trước đó, vào ngày 24/2, chỉ có 8 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh (Khánh Hòa) và 10 chuyến đi từ Cam Ranh đến Hàn Quốc.

“Do dịch SARS-CoV-2, số khách đi lại cũng không nhiều nên các hãng có cắt giảm chuyến bay. Số chuyến bay này giảm so với những ngày trước”, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết.

Theo thống kê, đầu tháng 2, mỗi ngày có khoảng 16-17 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh; tuy nhiên đến ngày 22/2 có 12 chuyến từ Hàn Quốc đến và 11 chuyến từ Cam Ranh đi; ngày 23/2 chỉ còn 11 chuyến từ Hàn Quốc đến Cam Ranh và 9 chuyến đi. Lượng khách từ Hàn Quốc đến Cam Ranh trong 2 ngày 22 và 23/2 lần lượt là 592 và 659 khách.

Hầu hết các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh đều xuất phát từ sân bay Incheon (được tính cho đầu mối Seoul, Hàn Quốc) và Busan. Không có chuyến bay nào từ thành phố Daegu (nơi có số lượng ca nhiễm dịch SARS-CoV-2 tăng nhanh trong những ngày qua).

Bác sĩ Nguyễn Hoa Hội, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 22/2, đơn vị đã thực hiện việc giám sát chặt chẽ hành khách đến từ Hàn Quốc, giám sát kĩ đối với những người ở hai địa phương đang có dịch bùng phát là Deagu và Cheongdo. Tất cả hành khách và tổ lái được sắp xếp đi luồng riêng, phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, thể trạng, sức khỏe.

Theo thống kê, năm 2019, Khánh Hòa đã đón gần 305.000 lượt khách Hàn Quốc, tăng hơn 266% so với năm 2018. Tháng 1/2020, địa phương này đã đón 50.100 lượt khách Hàn Quốc, tăng 327% so với cùng kì năm 2019.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.