Điều tra

Giám định ADN tìm đối tượng đi xe biển xanh tông chết người

07/03/2017, 10:22
image

Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) tạm giam 2 tháng nghi can điều khiển xe biển xanh tông chết người rồi bỏ chạy.

tạm giam
Tài xế Trần Tấn Lộc bị tạm giam 2 tháng để điều tra, làm rõ vụ tông chết người rồi bỏ chạy.

Nghi can bị bắt là Trần Tấn Lộc (34 tuổi, hộ khẩu TP HCM), tài xế xe biển xanh 92M - 000.51 của BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Lộc bị tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 6/12/2016, Lộc điều khiển xe 92M - 000.51 từ BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam đi kiểm định định kỳ tại Trung tâm đăng kiểm thủy bộ Quảng Nam.

Trong lúc di chuyển trên QL1 đoạn qua xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành), xe 92M - 000.51 bất ngờ tông vào ông Mai Ngọc Vân (59 tuổi, trú xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) khiến ông Vân tử vong tại chỗ. Sau vụ TNGT, tài xế Lộc điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đặt nghi vấn đối với xe 92M - 000.51. Cơ quan chức năng đã thu giữ mẫu máu dính trên xe biển xanh này, kèm theo mẫu máu của ông Vân gửi Trung tâm Pháp y Quảng Nam, trưng cầu giám định ADN. Kết quả giám định cho thấy mẫu máu dính trên xe 92M - 000.51 đúng là của nạn nhân Vân.

Đại diện Công an huyện Núi Thành cho biết, thời điểm hiện tại, tài xế Lộc vẫn chưa thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên với các chứng cứ đang có, cơ quan công an vẫn ra quyết định tạm giam để tiếp tục điều tra. Được biết, Lộc từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị tuyên phạt 12 tháng tù treo.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Xem thêm clip Khoảnh khắc xe biển xanh đâm chết người qua đường ở Quảng Ninh:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.