Điều tra

Giám định thư tuyệt mệnh nghi án cựu cầu thủ giết 2 con

06/06/2016, 13:27
image

Công an đang giám định chữ viết của bức thư trong nghi án cựu cầu thủ giết 2 con ở An Giang.

giet-2-con

Căn nhà nơi xảy ra nghi án cha giết 2 con rồi tự sát ở An Giang. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Liên quan đến nghi án cựu cầu thủ giết 2 con ở An Giang, hiện công an tỉnh này vẫn chưa có kết luận chính thúc.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Xuân Bình (SN 1985) và 2 con gái là Nguyễn Ngọc Xuân Phương (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi, cùng trú tại ấp Bình Khánh, Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên).

Khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy tử thi 2 bé gái tử vong không có dấu hiệu ngoại lực. Công an nhận định đây không phải giết người cướp của do nhà cửa không xáo trộn.

Khoảng 13h30 ngày 5/6, thi thể 3 nạn nhân trên đã được đưa đến BV Đa khoa tỉnh An Giang để giám định. Theo nguồn tin từ Thanh Niên, hiện vẫn chưa có kết quả giám định tử thi.

Cũng theo nguồn tin này, Công an nhận định 2 bé gái con anh Bình có thể tử vong do bị đầu độc và anh này tự sát bằng vật nhọn và treo cổ.

Được biết, vợ anh Bình tên là Nguyễn Lâm Thúy Hồng (32 tuổi). Hơn nửa tháng nay, chị này hay vắng nhà. Trước khhi xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Bình có cãi vã.

Trước đó, theo Zing News, Công an phát hiện 1 lá thư tuyệt mệnh được cho là do anh Bình để lại. Hiện, Công an đang giám định chữ viết bức thư này.

 (Nguồn: Zing News)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.