Xã hội

Giám đốc BQL rừng phòng hộ bỏ nhiệm sở, mất tích bí ẩn

06/08/2017, 16:16

Đã hết hạn nghỉ phép một tuần nhưng Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vẫn chưa đến làm việc.

1_63613

Khu vực rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa.

Thông tin từ Huyện ủy Tuyên Hoá (Quảng Bình), Giám đốc BQL rừng phòng hộ huyện này là ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1976, quê ở xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn), suốt  1 tuần nay, ông Sơn không đến làm việc dù đã hết thời hạn nghỉ phép.

Trước đó, ông Sơn có xin nghỉ phép mấy ngày để giải quyết việc riêng. Đến ngày 28/7 là hết hạn nghỉ phép, tuy nhiên ông Sơn đã không đến cơ quan làm việc cho đến thời điểm này, điện thoại ông Sơn cũng tắt không liên lạc được.

Ông Hoàng Minh Đề, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa cho biết, đã chỉ đạo Ban tổ chức Huyện uỷ phối hợp với Phòng Nội vụ huyện vào cuộc kiểm tra việc ông Nguyễn Hữu Sơn không đến cơ quan làm việc.

Ông Sơn được huyện Tuyên Hóa đánh giá là người có trình độ, năng lực nên được bổ nhiệm làm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa, quản lý hơn 22.000 ha rừng đầu nguồn từ năm 2015.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Tuyên Hóa, ông Sơn không có biểu hiện gì khác thường trong thời gian gần đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.