Chính trị

Những vụ việc nổi cộm ở Đồng Nai khi Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đương chức

11/09/2019, 17:30

Trong giai đoạn Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai, có rất nhiều vụ việc khiến dư luận bức xúc

img
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Huỳnh Tiến Mạnh

Ngày 10/9, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng, đồng thời yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính tương ứng với kỷ luật Đảng.

Ban Bí thư kết luận, ông Mạnh phải chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng và các quy định của Bộ Công an về công tác điều tra hình sự; để nhiều cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật và pháp luật; vi phạm trong công tác cán bộ.

Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ông Mạnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015, để Phòng CSGT (do ông trực tiếp phụ trách) xảy ra vi phạm kéo dài, có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của ngành công an và cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Ông Huỳnh Tiến Mạnh từng giữ chức Đội phó, rồi Đội trưởng CSGT Dầu Giây (2000 - 2003). Sau đó, ông Mạnh thăng tiến lên Phó phòng, rồi Trưởng phòng CSGT đường sắt - đường bộ tỉnh Đồng Nai (2003 - 2012). Ông Mạnh trở thành Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai từ năm 2012 - 2015. Tháng 9/2015, ông Mạnh được bổ nhiệm chức Giám đốc Công an Đồng Nai.

Trong thời kỳ ông Huỳnh Tiến Mạnh giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị này còn vướng vào nhiều “lùm xùm” khiến dư luận hết sức bức xúc.

Cán bộ công an nổ súng bắn người

Vào tháng 9/2013, tại Trạm CSGT Suối Tre (thị xã Long Khánh, nay là Tp. Long Khánh), sau mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Đại úy trạm CSGT Suối Tre Ngô Văn Vinh đã dùng súng bắn chết Trạm phó là Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, ngoài ra một cán bộ trạm này cũng bị thương do trúng đạn.

Đến tháng 1/2014, lại xảy ra vụ việc Thượng sĩ Vũ Thanh Bảo, công tác tại Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai đi bắt sòng bạc trong một tiệc cưới ở trên địa bàn đã nổ súng khiến một người dân thiệt mạng.

Tiếp đó, tháng 1/2018, Trung úy Nguyễn Tấn Phước (cán bộ Phòng CSGT Đồng Nai, tài xế riêng của Giám đốc Công an Nguyễn Văn Khánh) nổ súng bắn chết người tại một nhà trọ thuộc Tp. Biên Hòa.

Lọt đối tượng truy nã được thăng hàm trung uý

Trước đó, tháng 4/2013, dư luận cả nước xôn xao về câu chuyện Công an Đồng Nai để lọt một đối tượng đang bị truy nã về tội danh cướp tài sản được tuyển dụng làm chiến sĩ nghĩa vụ rồi dần thăng lên hàm trung úy. Đối tượng đó là Trần Hữu Nam (SN 1984). Đến thời điểm bị bắt, Nam đã trốn truy nã được 9 năm.

img
Trần Hữu Nam (khoanh tròn) khi công tác tại Đội Cảnh sát 113 (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Xã hội đen bao vây chặn xe nhóm công an trong nhiều giờ

Gần đây nhất, vào tháng 6/2019, lại xảy ra sự vụ đối đầu căng thẳng giữa một nhóm cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai với một số người trong lúc ăn nhậu tại một nhà hàng. Sau đó, hàng chục người lạ mặt, có dấu hiệu thuộc giới giang hồ, xã hội đen bao vây chặn xe nhóm công an trong nhiều giờ.

Sau vụ nhóm giang hồ chặn xe công an xảy ra hồi tháng 6, ngày 21/6/2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó Đội cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội, Công an Đồng Nai.

Đầu tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Cùng với đó còn có những vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.

Ngoài đề nghị Ban Bí thư kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật đối với các cá nhân liên quan, trong đó cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc công an tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (nguyên Giám đốc Công an tỉnh), Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (Phó giám đốc Công an tỉnh), Đại tá Ngô Minh Đức (nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh) và Đại tá Nguyễn Xuân Kim (nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) cùng chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.