Xã hội

Giám đốc Công an Nam Định làm Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm ma túy

01/06/2022, 19:14

Chiều nay (1/6) Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố và thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã công bố quyết định Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm điều động Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đến công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tới công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.img

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng trao quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Minh Tiến

Được biết, Đại tá Phạm Văn Long (56 tuổi, quê huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, là cán bộ được Bộ công an điều động về Nam Định công tác từ nhiều năm trước.

Đầu năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định sau vài năm giữ chức Phó Giám đốc.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Trần Minh Tiến, 55 tuổi, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; từng kinh qua các vị trí Trưởng Công an huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam), Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Tháng 3/2021, Đại tá Trần Minh Tiến được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, Công an tỉnh Nam Định hiện có 4 Phó Giám đốc, gồm: Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Đại tá Bùi Quyết Toán, Đại tá Nguyễn Văn Trầm, Đại tá Phan Thị Loan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.