Xã hội

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông quyết không để tội phạm lộng hành

16/12/2018, 16:02

Từ ngày 16/12/2018 đến 16/02/2019, Công an tỉnh Đắk Nông ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

IMG_4366

Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn (Ảnh: Ngọc Hùng).

Sáng 16/12, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, lập thành tích chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập tỉnh và bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, ông Cao Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2018 lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, làm tốt công tác đấu tranh phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm, không để tội phạm và tệ nạn xã hội lộng hành. Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, làm giảm, không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

IMG_4380

Ông Cao Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi Lễ ra quân  (Ảnh: Ngọc Hùng). 

Phát động Lễ ra quân, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo: “Tôi ra lệnh các đơn vị công an các huyện, thị xã bắt đầu từ 8h ngày 16/12/2018 đến 16/2/2019, thủ trưởng các đơn vị và công an các huyện, thị xã huy động tối đa các lực lượng, phương tiện tổ chức đồng loạt ra quân, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Kịp thời, quyết liệt đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, hoạt động bạo loạn, gây rối an ninh trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập tỉnh Đắk Nông”.

IMG_4388

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông phát biểu, chỉ đạo tại buổi Lễ ra quân  (Ảnh: Ngọc Hùng).

Cũng theo Đại tá Tuyến, các lực lượng Công an tỉnh cần đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các đường dây, nhóm tội phạm, khởi tố điều tra các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trại tạm giam và nhà tạm giữ công an các huyện thị xã. Tập trung thực hiện chuyên đề, truy quét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, buôn lậu,… Tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân.

IMG_4394

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông diễu hành, ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, lập thành tích chào mừng kỉ niệm 15 năm thành lập tỉnh và bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019 (Ảnh: Ngọc Hùng).

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh, cần kiên quyết xử lý những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có hành vi dung túng, “bảo kê” cho tội phạm, để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và lạm quyền trong thi hành công vụ.

Kết thúc buổi Lễ ra quân, lực lượng Công an tỉnh đã diễu hành, biểu dương lực lượng, kêu gọi quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia cùng lực lượng Công an tỉnh thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, quyết không để cho các loại tội phạm lộng hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.