Quân sự

Giám đốc Cục Tình báo mật của Vương Quốc Anh tuyên bố: Nga đang suy yếu

25/04/2021, 15:30

Người đứng đầu Cục tình báo bí mật Anh (The Secret Intelligence Service/MI6) đã nói về “sự suy yếu của Nga”.

img

Ông Richard Peter Moore.

Báo Hành động và Lời nói ở Nga dẫn bình luận của ông Richard Peter Moore – Giám đốc Cục Tình báo bí mật của Vương Quốc Anh, cho rằng, “Nga là một quốc gia đang suy yếu về kinh tế và nhân khẩu học”.

Theo ông Richard Peter Moore, Nga hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với Anh.

Ông Moore lưu ý rằng giới lãnh đạo Anh lo lắng về sự hiện diện của quân đội Nga gần biên giới Ukraine và khả năng xảy ra cái mà vị giám đốc một cơ quan tình báo của Vương Quốc Anh gọi là "một cuộc xâm lược".

Theo báo Hành động và Lời nói, ông Moore đã bình luận về điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times.

Anh và Mỹ đã từng công khai cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công "xâm lược" Ukraine. Trong khi đó, Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, chính quyền Moscow có quyền tùy ý điều động, di chuyển quân đội trên lãnh thổ của mình, vì điều đó không đe dọa các nước khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.