Thế giới

Giám đốc IAEA bất ngờ từ chức khi Mỹ rút khỏi thoả thuận Iran

12/05/2018, 12:08

Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bất ngờ từ chức.

Ông Tero Vajoranta, 61 tuổi

Ông Tero Vajoranta, 61 tuổi từ chức khỏi vị trí Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

Ngày 12/5, hãng Press TV đưa tin, Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bất ngờ từ chức chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân với Iran năm 2015.

Người phát ngôn IAEA cho biết ông Tero Varjoranta, 61 tuổi, đã từ chức từ ngày 11/5/2018 nhưng không nêu lý do.

Bất chấp sự việc này, "Các hoạt động của cơ quan vẫn tiếp tục được thực hiện theo cách chuyên nghiệp" – người phát ngôn cho biết.

Hiện nay, IAEA có nhiệm vụ kiểm tra lại các hoạt động của Iran để xác minh Tehran tuân thủ đúng các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1.

Người thay thế ông Tero Varjoranta sẽ là ông Massimo Aparo, quyền giám đốc IAEA tại văn phòng ở Iran cho tới khi IAEA bổ nhiệm người mới.

Varjoranta là người Phần Lan, từng là Giám đốc Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Phần Lan, nhậm chức Giám đốc IAEA từ năm 2013. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.