Quản lý

Giám đốc PMU đường Hồ Chí Minh làm Chánh Thanh tra Bộ GTVT

28/10/2020, 20:16

Chiều nay (28/10), Bộ GTVT tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng.

img
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng trong chiều nay (28/10)

Theo đó, tại Quyết định 1898, Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lâm Văn Hoàng - Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh giữ chức Chánh Thanh tra Bộ GTVT kể từ ngày 1/11/2020.

Ông Lâm Văn Hoàng sinh ngày 2/4/1973, là kỹ sư cầu hầm, thạc sỹ kỹ thuật. Trước khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Bộ GTVT, ông Hoàng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong ngành GTVT như: Phó tổng giám đốc Ban QLDA 18 (nay là Ban QLDA2); Phó vụ trưởng, Phó trưởng ban Ban Quản lý dự án các dự án đối tác công tư (PPP – Bộ GTVT); Tổng giám đốc/Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Cùng với bổ nhiệm ông Lâm Văn Hoàng, Bộ GTVT cũng công bố Quyết định 1998 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Quý - Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm quyền Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh từ ngày 1/11/2020.

Ông Nguyễn Vũ Quý, sinh ngày 22/9/1971, là kỹ sư cầu đường, thạc sỹ quản lý kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm làm quyền Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, ông Quý giữ chức vụ Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh từ năm 2009.

Cũng trong chiều nay (28/10), Bộ GTVT công bố Quyết định 1999 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường, chuyên viên phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ GTVT, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư (PPP) từ ngày 1/11/2020.

Ông Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 30/6/1976, là kỹ sư đường bộ, thạc sỹ xây dựng sân bay. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư, ông Cường là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có 20 năm công tác trong ngành GTVT, nhiều năm là cán bộ của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ GTVT, Thư ký Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông từ tháng 1/2014 đến nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.