Thị trường

Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội: "Dân đổ xô đi mua xăng chỉ là do tâm lý"

12/10/2022, 12:21

Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội khẳng định, các cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường và hiện tượng người dân đổ xô đi mua là do tâm lý.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại cây xăng số 171 đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) thời điểm 9h sáng ngày 12/10, có khá đông người tới đổ xăng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông tại cây xăng số 171 đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) thời điểm 9h sáng ngày 12/10, có khá đông người tới đổ xăng.

Mặc dù vậy, thay vì cảnh chen chúc, người dân có thể mua xăng dễ dàng và không phải chờ đợi quá lâu để đến lượt.

Mặc dù vậy, thay vì cảnh chen chúc, người dân có thể mua xăng dễ dàng và không phải chờ đợi quá lâu để đến lượt.

Nhân viên bán hàng làm việc không ngơi tay để phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhân viên bán hàng làm việc không ngơi tay để phục vụ nhu cầu của người dân.

Tương tự, tại cây xăng số 31 đường Láng (gần Ngã Tư Sở) cũng trong tình trạng đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Tương tự, tại cây xăng số 31 đường Láng (gần Ngã Tư Sở) cũng trong tình trạng đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Sau 4 lần giảm sâu, giá xăng dầu đã tăng trở lại vào phiên hôm qua (11/10). Theo đó, giá xăng RON 95-III lên 22.000 đồng/lít, sau khi tăng thêm 560 đồng/lít; Cùng mức tăng, xăng E5 RON 92 lên 21.290 đồng/lít.

Sau 4 lần giảm sâu, giá xăng dầu đã tăng trở lại vào phiên hôm qua (11/10). Theo đó, giá xăng RON 95-III lên 22.000 đồng/lít, sau khi tăng thêm 560 đồng/lít; Cùng mức tăng, xăng E5 RON 92 lên 21.290 đồng/lít.

Trước đó, vào sáng 11/10 cây xăng có địa chỉ 526 đường Láng   đã phải đóng cửa, treo biển tạm dừng bán hàng.

Trước đó, vào sáng 11/10 cây xăng có địa chỉ 526 đường Láng đã phải đóng cửa, treo biển tạm dừng bán hàng.

Đến thời điểm 10h sáng nay, cây xăng này đã mở bán trở lại.

Đến thời điểm 10h sáng nay, cây xăng này đã mở bán trở lại.

Tuy nhiên, cột bơm xăng tại đây vẫn còn dán thông báo không bán xăng vào chai, lọ.

Tuy nhiên, cột bơm xăng tại đây vẫn còn dán thông báo không bán xăng vào chai, lọ.

Trưa 12/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, hiện tượng người dân đổ xô đi mua xăng chỉ xảy ra trước thời thời điểm tăng giá ngày hôm qua.

Trưa 12/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, hiện tượng người dân đổ xô đi mua xăng chỉ xảy ra trước thời thời điểm tăng giá ngày hôm qua.

Cũng theo bà Lan, hiện nguồn cung xăng, dầu của Hà Nội vẫn ổn định và hiện tượng trên là do tâm lý.

Cũng theo bà Lan, hiện nguồn cung xăng, dầu của Hà Nội vẫn ổn định và hiện tượng trên là do tâm lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.