Hạ tầng

Giám đốc Sở GTVT đi xe buýt kiểm tra tiến độ công trình

23/02/2017, 16:23

Giám đốc và một số cán bộ Sở GTVT TP.HCM từ cơ quan bắt xe buýt đi kiểm tra tiến độ công trình...

DSC_2408
Ông Bùi Xuân Cường cùng với một số cán bộ Sở GTVT TP HCM đi xe buýt kiểm tra tiến độ công trình. Ảnh Đỗ Loan

9h50 sáng 23/3, Giám đốc Bùi Xuân Cường cùng với một số cán bộ Sở GTVT TP.HCM từ cơ quan bắt xe buýt đi kiểm tra tiến độ một số dự án.

Khi ngồi trên xe buýt số 109 (Công viên 23/9- Sân bay Tân Sơn Nhất), ông Cường hỏi thăm một hành khách nữ người Đức về tuyến xe buýt này. Vị khách cho biết: “Tôi ở Việt Nam 3 ngày và đã tìm hiểu về phần mềm xe buýt Busmap do vậy biết các tuyến xe buýt ra sân bay. Tuyến xe buýt 109 khá thoải mái, dịch vụ tốt, giá rẻ”.

Dọc đường đi, hành khách lên xuống khá đông, trên xe buýt đã hết chỗ ngồi, vị Giám đốc Sở liền nhường ghế cho một nữ sinh viên.

IMG_0329

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP HCM (áo trắng) trao đổi với một hành khách nữ người Đức. Ảnh Đỗ Loan

Khi đoàn xuống xe buýt, đi bộ trên vỉa hè phía đường Trường Sơn kiểm tra tiến độ phần lát đá vỉa hè đang thi công, thấy có một hộ gia đình để hai con sư tử lấn chiếm vỉa hè. Ngay lập tức, ông Cường gọi điện cho Phó Chủ tịch quận Tân Bình đề nghị không để người dân chiếm dụng vỉa hè.

Tại công trình dự án xây dựng cầu vượt thép (nút giao thông đường Trường Sơn – Đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài), ông Cường đề nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành trong tháng 6/2017, rút ngắn tiến độ còn 4 tháng. Trao đổi với phóng viên về dự án, ông Cường cho biết muốn hoàn thiện thêm cảnh quan Công viên Gia Định, làm thảm cỏ cho người dân vui chơi. Tuy nhiên, cần triển khai song song với việc vận động người dân không xả rác bừa bãi.  

DSC_2421

Giám đốc Sở GTVT TP HCM kiểm tra tiến độ dự án cầu vượt thép nút giao thông đường Trường Sơn – Đường nối Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài. Ảnh Đỗ Loan

Đối với công trình cầu vượt thép nút giao Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Kiệm, sau khi kiểm tra hiện trường, Giám đốc Cường cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành vào cuối tháng 6/2017.

DSC_2434

Lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ cầu vượt thép, từ 6 tháng rút ngắn còn 4 tháng hoàn thành. Ảnh Đỗ Loan

Để công trình sớm đưa vào sử dụng, ông Bùi Xuân Cường đề nghị chủ đầu tư ưu tiên xây nhánh cầu Hoàng Văn Thụ, nhánh nào xong thì cho người dân lưu thông, không nhất thiết phải xong đồng loạt mới cho người dân đi.

"Dự án hoàn thành phải đảm bảo hoàn thiện các hạng mục trạm dừng xe buýt để người dân đi xe buýt được an toàn", ông Cường nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.