Xã hội

Sở Văn hoá và thể thao Hà Nội yêu cầu xử lý võ sư bạo hành vợ mới sinh

28/08/2019, 18:29

Giám đốc Sở Văn hoá và thể thao Hà Nội vừa có văn bản gửi quận Long Biên yêu cầu xác minh xử lý vụ việc bạo hành gia đình trên địa bàn.

img
Chị L. sau khi bị chồng là võ sư Vinh bạo hành đã nhập viện cấp cứu

Ngày 28/8, Giám đốc Sở Văn hoá và thể thao Hà Nội Tô Văn Động có văn bản số 3140/SVHTT-NSVH gửi UBND quận Long Biên, Hà Nội về việc yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn.

Ông Tô Văn Động đề nghị UBND quận Long Biên chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin, có biện pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em theo quy định của pháp luật và có văn bản báo cáo về Sở Văn hoá và thể thao Hà Nội để báo cáo UBND thành phố.

Như Báo Giao thông đưa tin trước đó, ngày 27/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992, vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh) bế trên tay con gái 2 tháng tuổi nhưng vẫn bị Vinh đánh ngã nhiều lần. Đoạn clip sau đó được chia sẻ chóng mặt, nhiều người xem bày tỏ ý kiến phẫn nộ trước hành vi bạo hành phụ nữ đang nuôi con nhỏ của võ sư Vinh.

Sau khi gia đình chị L. giải cứu được chị, đưa đi viện và đưa về nhà ngoại chăm sóc, thì chị L. cùng những người thân trong gia đình vẫn liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa từ chồng. Lo sợ trước những đe dọa này, nên trong ngày hôm nay gia đình chị H. đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho em gái.

Ngay trong ngày 27/8, Công an phường Thạch Bàn đã tiến hành tạm giữ hành chính đối tượng Nguyễn Xuân Vinh. Hiện Công an quận Long Biên đang thụ lý vụ việc. Lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, sẽ sớm giải quyết vụ việc để ổn định tình hình, đồng thời đang tiến hành các biện pháp ngăn chặn ông Vinh có hành vi nhắn tin đe dọa vợ và gia đình nhà vợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.