Thế giới

Giám đốc tình báo trung ương Mỹ thăm đảo gần biên giới liên Triều

03/05/2017, 07:12

Ông Mike Pompeo là quan chức Mỹ cấp cao nhất tới Seoul kể từ chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo 

Theo hãng tin Yonhap, ông Mike Pompeo - Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã đến thăm một hòn đảo tiền tiêu tại biên giới liên triều trong bối cảnh căng thẳng chưa chấm dứt.

Giám đốc CIA đã tới đảo Yeonpyeong để thị sát vùng biển tranh chấp giữa hai miền và trực tiếp đánh giá tình hình Triều Tiên với Hàn Quốc.

Nơi ông Mike Pompeo đến thị sát là hòn đảo từng bị nã pháo từ phía Triều Tiên năm 2010 khiến 2 binh sỹ thuỷ quân lục chiến và hai thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.

Đảo Yeonpyeong và trận đấu pháo năm 2010

Đảo Yeonpyeong và trận đấu pháo năm 2010

Đi cùng với ông Pompeo có Tướng Vincent K. Brooks, tư lệnh Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, Đại tướng Leem Ho-young, phó tư lệnh Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp Hàn - Mỹ.

Ông Pompeo đã thảo luận chi tiết với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Byeong-ho, trong chuyến thăm ba ngày, bắt đầu từ 29/4.

Mike Pompeo là quan chức Mỹ cấp cao nhất tới Seoul kể từ chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tháng trước.

Video xem thêm:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.