An ninh hình sự

Giám đốc TT phát triển quỹ đất nhận hối lộ 60 triệu đồng

22/10/2014, 16:29

Công an TP Cần Thơ vừa thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Văn Đạt (SN 1968, nguyên Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quận Ô Môn về tội "Nhận hối lộ".

Kết quả điều tra xác định, ngày 27/7/2013, Võ Văn Đạt được điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc TTPTQĐ OM. Đồng thời, được bổ sung giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 (Km 7+00 - Km 50+889).

Trong quá trình thự hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, Đạt đã lợi dụng quyền hạn là người trực tiếp ký chi tiền bồi hoàn giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 91 (Km 7+00 - Km 50+889) đoạn qua địa phận quận Ô Môn để nhận hối lộ của anh Bùi Thanh Tâm hai lần với tổng số tiền là 60.000.000 đồng. Cụ thể, Đạt biết anh Tâm và người em là chị Bùi Thị Hồng Lê có đất bị giải phóng mặt bằng nên đã gặp anh Tâm đặt vấn đề muốn nhận tiền bồi thường sớm thì phải chi tiền cho Đạt.

Đầu tháng 1/2014, Đạt gọi cho anh Tâm đặt vấn đề chi 20.000.000 đồng sẽ giúp cho chị Lê nhận tiền bồi thường sớm trong tháng 1/2014. Tuy nhiên, đến ngày 11/1, Đạt thông báo là chị Lê được nhận bồi thường là 1,5 tỉ đồng nên phải chi cho Đạt 30.000.000 đồng và anh Tâm đồng ý. Ngày 12/1, Đạt đã giải quyết cho chị Lê nhận 1,52 tỉ đồng. Ngày hôm sau Đạt đến nhà anh Tâm nhận 30.000.000 đồng.

Sau đó, Đạt báo cho anh Tâm biết anh được bồi thường 1,2 tỉ đồng và đặt vấn đề nếu muốn nhận tiền sớm thì phải chi cho Đạt 30.000.000 đồng. Vì quá bức xúc với hành vi đòi hối lộ của Đạt, ngày 21/1, anh Tâm đã làm đơn tố cáo hành vi của Đạt gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ.

Đến ngày 25/4/2014, anh Tâm được Đạt mời đến TTPTQĐ OM. Tại đây, Đạt ký phiếu chi cho anh Tâm nhận số tiền đền bù hơn 1,24 tỉ đồng. Sau khi giải quyết cho anh Tâm nhận tiền, 12h cùng ngày, Đạt đến nhà anh Tâm để nhận 30.000.000 đồng. Khi Đạt đang nhận tiền thì bị Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Đạt, cơ quan Công an thu giữ một phong bì có 5.000.000 đồng để trong học tủ bàn làm việc của Đạt và thu giữ tại nơi ở của Đạt 17.500.000 đồng. Quá trình điều tra, Đạt đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội với tổng số tiền nhận hối lộ là 60.000.000 đồng.

Hồng Thủy

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.