Vận tải

Giảm kỷ lục tàu biển Việt Nam bị nước ngoài lưu giữ

29/12/2015, 15:09

Đây là năm thứ hai đội tàu biển Việt Nam nằm trong “Danh sách trắng” của Tokyo-Mou.

IMG_1639
Tàu biển chạy tuyến quốc tế lên đà sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Hải Phòng

Theo Cục Đăng kiểm VN, trong năm 2015 tỷ lệ tàu biển VN bị lưu giữ tại các kiểm tra của chính quyền cảng tại các nước thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo- Mou) là 2,82% (19 lượt tàu bị lưu giữ/tổng số 674 lượt bị kiểm tra về an toàn tại cảng). So với tỷ lệ bị lưu giữ của năm 2014 là 3,5%, tỷ lệ trên tiếp tục giảm 0,68% và là mức thấp nhất từ trước đến nay.

Với kết quả đó, đây là năm thứ 2 kể từ năm 1999, đội tàu biển VN hoạt động tuyến quốc tế thoát khỏi “Danh sách đen” (nguy cơ cao về mất an toàn và bị lưu ý kiểm tra) và nằm trong “Danh sách trắng” của Tokyo- Mou, giúp nâng uy tín của vận tải biển VN trên thị trường quốc tế.

Trước đó, năm 2013, Bộ GTVT ban hành đề án "Đưa đội tàu biển VN ra khỏi danh sách đen của Tokyo-Mou vào cuối năm 2014" và đã đạt được kết quả trên vào cuối năm 2014.

Cũng theo Cục Đăng kiểm VN, tính đến 15/12/2015, đội tàu biển VN có 1.421 chiếc, với tổng trọng tải hơn 6,7 triệu tấn. Trong đó, có 493 tàu biển có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế.

Trong năm có 41 tàu biển đóng mới được hoàn thành và có thêm 25 tàu được triển khai đóng mới. Đồng thời, có 150 tàu biển bị rút cấp kỹ thuật do dừng hoạt động dài ngày, đã giải bản hoặc chuyển sang cấp tàu sông pha biển (VR-SB).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.