Pháp đình

Giận bạn gái, nam thanh niên thuê xe ô tô, chém tài xế để cướp tài sản

10/01/2023, 15:14

Do không có tiền tiêu, Huân mua con dao, ba lô đen và khẩu trang rồi thuê xe ô tô từ Hưng Yên lên Hà Nội để cướp tài sản.

Ngày 10/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Hoàng Huân (SN 1998), trú tại huyện Ân Thi (Hưng Yên) về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do phát sinh mâu thuẫn, cãi vã với bạn gái nên Vũ Hoàng Huân bỏ ra ngoài đi lang thang. Vì không có việc làm và không có tiền tiêu xài, Huân nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người khác.

img

Bị cáo tại phiên xét xử

Ngày 15/1/2022, Huân đã đi mua dao, ba lô và khẩu trang để đi cướp tài sản. Sau đó, Huân đi đến nhà anh H. (SN 1984), ở huyện Văn Lâm (Hưng Yên) để thuê anh H. chở đi Hà Nội.

Đến 23h cùng ngày, khi xe đến Hà Nội thì Huân yêu cầu anh H. chở đi lòng vòng trên các tuyến phố với mục đích tìm nơi vắng vẻ để cướp.

Khi xe đến phố Đỗ Trang, phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thấy đường vắng nên Huân đã bảo anh H. dừng xe và tính tiền.

Thời điểm này, Huân đã rút dao từ trong ba lô rồi chém liên tiếp 2 nhát vào vùng đầu, cổ, mặt bên phải của nạn nhân.

Quá bất ngờ khi bị chém nhưng anh H. vẫn cố gắng dùng sức để giằng co và nói "em cứ lấy gì thì lấy, còn tha cho anh". Sau đó, Huân yêu cầu anh H. đưa một triệu đồng nhưng không được đồng ý nên cả 2 tiếp tục giằng co.

Do bị thương, sức khoẻ yếu nên anh H. đã hô hoán, đồng thời liên tục bấm còi xe để ra hiệu cầu cứu. Sợ bị phát hiện nên Huân đã mở cửa xe để bỏ chạy. Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện với 15% tỷ lệ thương tật về sức khoẻ.

Tại phiên xét xử, Huân khai nhận hành vi phạm tội và đề nghị HĐXX xem xét cho hưởng mức hình phạt thấp nhất để có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ và tội cướp tài sản. Hành vi trên gây nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang và cần áp dụng hình phạt tương xứng.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Huân 17 năm tù về tội giết người, cướp tài sản. Đồng thời, bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 50 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.