Thế giới

Gián đoạn đàm phán với Mỹ, Taliban tìm đến Trung Quốc

23/09/2019, 07:21

Đại diện của lực lượng Taliban đã tiến hành thảo luận với Trung Quốc.

img
Các lãnh đạo của lực lượng Taliban.

Tại Bắc Kinh, Trưởng đoàn đàm phán của lực lượng Taliban Mullah Baradar Akhund, đã thảo luận với một đại diện của chính quyền Trung Quốc. Các bên đã thảo luận về một cuộc đối thoại giữa Taliban - Hoa Kỳ, và một giải pháp có thể cho cuộc xung đột.

Trong cuộc trò chuyện, các bên đã nhận thấy rằng thỏa thuận giữa Washington và Taliban có thể là một cách để giải quyết cho cuộc khủng hoảng ở Afghanistan.

Tuy nhiên, theo ông Mullah Baradar Akhund, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau một loạt các cuộc đàm phán giờ đây không muốn tuân thủ các lời hứa trước đó.

Người này cũng nhấn mạnh rằng: “Taliban sẽ bảo vệ quốc gia của họ và các giá trị Hồi giáo".

Các cuộc đàm phán giữa lực lượng Taliban và Hoa Kỳ đã gián đoạn sau một loạt các hành động khủng bố do Taliban thực hiện trong bối cảnh tiến trình hòa bình.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đàm phán đã được Nhà Trắng xác nhận. Ngoài Washington, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đình chỉ đối thoại với Taliban. Sau khi quá trình đàm phán bị gián đoạn, các phái đoàn của Taliban đã đến thăm Nga, Iran và Trung Quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.