Xã hội

Giàn khoan Hải Dương 981 "nhăm nhe" vào Vịnh Bắc bộ

29/12/2015, 15:11

Cảnh sát biển Việt Nam cho biết vị trí của giàn khoan Hải Dương 981 gần ranh giới trên vịnh Bắc Bộ.

gian-khoan-hai-duong-981
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. (Ảnh: AFP)

Trên trang web chính thức, Cục Hải sự Trung Quốc thông tin cấm phương tiện đường thủy tiến vào khu vực 2.000m xung quanh tọa độ 17-29.53N, 110-57.18E từ ngày 28/12 đến 10/2/2016.

Được biết, tọa độ trên là khu vực hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc.

Trao đổi với Tuổi trẻ, một chỉ huy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động cách đường trung tuyến (ranh giới phân định trên vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc) về phía Đông khoảng 70 hải lý.

Ngoài ra, Cảnh sát biển Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan này. Hiện, hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 chưa có dấu hiệu bất thường.

Cảnh sát biển Việt Nam cho biết đây là sự việc bình thường. Nếu có diễn biến bất thường thì đơn vị này sẽ thông báo kịp thời.

Sự xuất hiện của giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông thời gian qua luôn gây ra sự chú ý đặc biệt đối với truyền thông Việt Nam và khu vực.

Trước đó, ngày 1/5/2014, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngày 2/5/2014, vị trí giàn khoan này ở sâu 80 hải lý trong thềm lục địa Việt Nam và cách bờ biển khoảng 130 hải lý.

Đến ngày 16/7/2014 (75 ngày sau), Trung Quốc tuyên bố rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.