Điều tra

Giang hồ “cộm cán” tàng trữ súng quân dụng cùng 3kg cần sa

14/03/2016, 13:49

SN 1990 nhưng sớm được coi là đối tượng hình sự nguy hiểm, Đạt bị bắt khi tàng trữ 3kg cần sa.

Giang hồ “cộm cán”có súng quân dụng, tàng chữ 3kg
Đối tượng Phan Phúc Đạt cùng tang vật của vụ án

Sáng ngày 14/3, Công an TX Thái Hòa cho biết đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng buôn bán chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, tang vật thu được gồm 3kg cần sa và 1 khẩu súng K59.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, các trinh sát của Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã ập vào nhà riêng của đối tượng Phan Phúc Đạt (SN 1990), trú tại xóm Thống Nhất, xã Tây Hiếu (TX. Thái Hòa, Nghệ An). Tang vật thu được là 3kg cần sa cùng với một khẩu súng K59.

Được biết đối tượng Phan Phúc Đạt là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn, được các trinh sát đặt vào “tầm ngắm” từ lâu. Sau khi bị bắt đối tượng vẫn phủ nhận hành vi phạm tội, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Đạt đã phải cúi đầu nhận tội.

Đạt khai nhận, đã mua số cần sa trên ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) rồi đưa về Thị xã Thái Hòa để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn. Riêng khẩu súng thì Đạt khai mua của một người lạ để phòng thân.

Hiện Công an TX Thái Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.