Điều tra

Giang hồ đòi nợ thuê bị chém lìa tay, gục chết trên vũng máu

05/12/2015, 17:14

Bột dùng dao rựa chém lìa cánh tay trái, sau đó tiếp tục đâm thêm vài nhát chém khiến Miên chết tại chỗ.

tham-sat-4_528_761_841
Đòi nợ thuê, nam thanh niên bị đâm đến chết. (Nguồn ảnh: Công an TP.HCM)

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào lúc 12 giờ 30 ngày 4/12, tại địa bàn ấp 1, xã Xuân Hưng, huyện ,Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Nạn nhân trong vụ án mạng là Nguyễn Văn Hiền (tên thường gọi Hiền Miên, SN 1985, quốc tịch Campuchia, hiện trú ngụ tại Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Hung thủ là Phạm Ngọc Phúc (tên thường gọi là Bột, SN 1988, cư ngụ tại ấp 1, xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Giữa Nam và Phúc có mâu thuẫn từ trước, Miên đi tìm Bột để xử lý, tuy nhiên bị Bột phục kích, dùng dao rựa chém lìa cánh tay trái, sau đó tiếp tục đâm thêm vài nhát chém khiến Miên chết tại chỗ.

Sau khi gây án kinh hoàng, Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường và tự mình tìm đến Trại Giam B5 thuộc Tỉnh Đồng Nai tự thú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.