• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
CSGT kể chuyện

Giăng lưới bắt hai đối tượng vận chuyển pháo lậu

25/05/2015, 13:12

Trong chớp nhoáng, đối tượng đã rú ga, phi thẳng xe hàng xuyên qua Tổ công tác, bất chấp sự nguy hiểm.

CSGT1
Trung tá Nguyễn Hữu Minh (ảnh bên bìa phải)

Trung tá Nguyễn Hữu Minh, Trạm trưởng Trạm CSGT Tùng Diễn, Phòng CSGT Lạng Sơn nhớ lại vụ việc bắt gọn đối tượng vận chuyển pháo trước Tết Nguyên đán vừa qua. Khi đó, vào 7h30 sáng 7/1, Trung tá Minh nhận được tin báo của quần chúng có hai đối tượng vận chuyển khối lượng lớn pháo nổ bằng xe mô tô trên QL1 về hướng Hà Nội: “Xác minh độ chính xác của thông tin xong, tôi lập tức chỉ đạo năm cán bộ chiến sỹ của Trạm triển khai phương án chốt chặn. Một Tổ công tác sử dụng xe mô tô được giao nhiệm vụ chốt chặn tại Km90 QL1 (thuộc địa phận xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), Tổ còn lại tiếp tục  giữ liên lạc với thông tin cơ sở nhằm theo dõi chặt chẽ động thái của đối tượng”, Trung tá Minh kể.

Khi Tổ công tác xác nhận đúng hai đối tượng đang sử dụng hai chiếc xe mô tô khác nhau vận chuyển pháo và di chuyển cách nhau khoảng 2 km trên QL1A, Trung tá Minh đã lập tức chỉ đạo anh em lập chốt cố tình lui về phía trong lề đường, tránh bị các đối tượng phát hiện, sớm quay đầu bỏ chạy.

Khi đối tượng thứ nhất chạy đến gần Km90, Trung tá Minh tiến ra đường, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, trong chớp nhoáng, đối tượng đã rú ga, phi thẳng xe hàng xuyên qua Tổ công tác, bất chấp sự nguy hiểm từ các phương tiện đang đi trước mặt. Không để đối tượng chạy thoát, 2 chiến sỹ CSGT sử dụng xe mô tô công vụ bám đuổi và liên tục yêu cầu đối tượng dừng xe. Khi đối tượng chạy được khoảng 500 m thì đã bị CSGT khóa chặt đầu xe và bắt giữ. Để tránh bị lộ với đối tượng còn lại, Tổ công tác nhanh chóng tạm thu điện thoại di động và dẫn giải đối tượng vào khu vực kiểm soát, đồng thời bố trí đón lõng đối tượng thứ hai.

Sau 10 phút chờ đợi, đối tượng thứ hai đã xuất hiện trên cung đường tại Km 91. Trung tá Minh ra tín hiệu dừng xe, đối tượng bình tĩnh giảm ga và tạt vào lề đường coi như không có chuyện gì. Tuy nhiên, sau khi Tổ công tác dẫn ra đối tượng đồng phạm và động viên, đối tượng còn lại đã ngoan ngoãn khai báo và tự gỡ hàng để Tổ công tác kiểm tra.Tổ công tác đã thu giữ tang vật là 148 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, hai đối tượng là Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979) và Nguyễn Văn Thuyến (SN 1977, đều trú tại Bắc Giang) khai nhận đang trên đường mang số pháo trên về Bắc Giang và Hà Nội tiêu thụ.

Dùng mưu “hình sự” bắt hơn 1 tạ pháo lậu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.