Điện ảnh

Giảng viên đại học bị kiện vì tố phim của Trương Nghệ Mưu rửa tiền

30/01/2023, 08:58
image

Bên cạnh doanh thu kỷ lục, "Mãn giang hồng" của Trương Nghệ Mưu là tác phẩm chứng kiến nhiều lùm xùm nhất rạp Trung Quốc năm nay.

Theo Global Times, rạp phim Trung Quốc mùa Tết Nguyên đán 2023 có tổng cộng 7 phim trình làng, chứng kiến cuộc "rượt đuổi" doanh thu gay gắt.

Các bộ phim này thuộc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm khoa học viễn tưởng, kinh dị, chính kịch, hài và hoạt hình...

img

Một cảnh trong phim "Mãn giang hồng"

Thống kê cho thấy, doanh thu phòng vé mùa Tết năm nay đạt 6,76 tỷ NDT (hơn 23,2 nghìn tỷ đồng), tổng số người xem phim lên đến 129 triệu lượt, vượt qua doanh thu 6,04 tỷ NDT (khoảng 21 nghìn tỷ đồng) của kỳ nghỉ Tết năm 2022.

Tổng doanh thu phòng vé trong tháng 1 tại Trung Quốc đại lục đã tăng khoảng 8,1 tỷ NDT (khoảng 28,1 nghìn tỷ đồng), tạo kỷ lục phòng vé cao nhất trên thị trường toàn cầu trong tháng 1/2023.

Điển hình, bộ phim "Full river red" (tựa Việt: "Mãn giang hồng") của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đại thắng doanh thu với 3 tỷ NDT (khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng) sau 8 ngày công chiếu, đứng đầu phòng vé.

Bên cạnh thành tích đáng ngưỡng mộ, "Mãn giang hồng" cũng là tác phẩm chứng kiến nhiều lùm xùm nhất rạp Trung Quốc năm nay.

Mới đây nhất, trang 163 đưa tin, ê-kíp phim tuyên bố sẽ kiện các tài khoản mạng xã hội đã tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim.

Trong số 4 người bị kiện có 1 giảng viên Đại học Phúc Đán tên Thẩm Dật, một tiến sĩ, tác giả nổi tiếng mạng xã hội, cùng hai người chuyên bình luận phim.

Những người này đưa ra các luận điểm cho rằng đoàn phim đã đánh cắp doanh thu, thao túng phòng vé và cố ý khai khống doanh thu để rửa tiền.

Ngoài ra, họ chỉ trích tác phẩm của Trương Nghệ Mưu là "mù văn hóa" khi ngầm tung hô kẻ phản bội Tần Cối, lợi dụng danh tiếng của trung tướng Nhạc Phi....

Phim cũng bị tố đạo nhái phim điện ảnh "Long Môn tiêu cục" của đạo diễn Ninh Thái Tài.

img

Trương Nghệ Mưu và dàn diễn viên phim "Mãn giang hồng"

"Mãn giang hồng" kể về vụ án liên quan thế lực triều đình thời Nam Tống. Trong bối cảnh đó, nhóm nghĩa sĩ bao gồm tiểu binh Trương Đại (Thẩm Đằng) và phó tướng Tôn Quân (Dịch Dương Thiên Tỉ) vô tình bị cuốn vào vụ án sứ giả nước Kim bị giết hại.

Họ nhận lệnh truy tìm kẻ sát hại sứ giả và phát hiện âm mưu phản quốc của Tần Cối (Lôi Giai Âm) phía sau vụ giết người đáng ngờ.

Tác phẩm mới lạ so với các tác phẩm khác của Trương Nghệ Mưu, khi lồng ghép yếu tố hài hước bên cạnh sự căng thẳng.

Trên Sohu, đạo diễn cho biết ông và biên kịch muốn khán giả phì cười 30 lần, dưới con số này, ông cảm thấy phim không thành công ở yếu tố hài hước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.