World Cup 2022

Giành nhiều điểm hơn thầy Park, HLV Syria vẫn bị sa thải

18/11/2021, 19:00

HLV Nizar Mahrous của đội tuyển Syria đã bị sa thải sau thành tích không tốt tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Liên đoàn Bóng đá Syria (SFA) quyết định sa thải huấn luyện viên Nizar Mahrous sau chuỗi trận bết bát của đội tuyển Syria tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

img

HLV Nizar Mahrous bị SFA sa thải. Ảnh SFA

Syria nằm ở bảng A cùng Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq và Li Băng. Sau 6 trận, đội bóng này mới giành được 2 điểm và gần như hết cơ hội giành vé trực tiếp dự World Cup.

Ngay cả nhiệm vụ cạnh tranh tấm vé đá trận play-off cũng không dễ dàng.

HLV Nizar Mahrous trở thành nhà cầm quân đầu tiên bị sa thải tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, dù thành tích của ông chưa phải kém nhất.

HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam hiện chưa có điểm nào với 6 trận toàn thua.

Được biết, SFA sẽ gấp rút tìm kiếm một vị chiến lược gia mới ngồi vào chiếc ghế nóng để dự Arab Cup diễn ra từ 1/12.

Tờ Sky News Arabia cho biết, SFA đang muốn lựa chọn một huấn luyện viên nội dẫn dắt đội tuyển.

Ông Mahrous dẫn dắt tuyển Syria từ tháng 7/2021 thay cho HLV Nabil Maaloul.

Trước đó, thầy trò Maaloul để lại dấu ấn ở vòng loại thứ hai khi giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng A. Họ thắng 7 trận liên tiếp và chỉ thua trận cuối trước Trung Quốc.

Truyền thông Syria tiết lộ, các cầu thủ không hài lòng với cách làm việc của HLV Mahrous cũng như các cộng sự.

Nhiều cầu thủ chơi tốt tại giải quốc nội nhưng họ thi đấu hời hợt mỗi khi lên tuyển. Một số còn xin không lên tuyển với lý do chấn thương.

Trong bối cánh như vậy, ông Mahrous phải ra đi cũng dễ hiểu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.