Bóng đá

Giành siêu cúp châu Âu, Real vẫn chưa thể san bằng thành tích của Barca

11/08/2022, 09:21

Real Madrid vẫn chưa thể giành 6 danh hiệu trong một năm dương lịch giống Barca từng làm năm 2009.

Rạng sáng 11/8, Real Madrid đánh bại Frankfurt 2-0 để giành Siêu cúp châu Âu. 2 cầu thủ lập công cho Kền kền trắng là Alaba và Benzema.

img

Real Madrid giành Siêu cúp châu Âu, danh hiệu thứ 4 trong năm 2022

Như vậy, trong năm 2022, Real đã có 4 danh hiệu gồm: Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và Champions League.

Lẽ ra Kền kền trắng còn cơ hội đoạt 1 cú danh hiệu trong năm 2022 nhưng FIFA Club World Cup thay vì tổ chức cuối năm nay sẽ được rời sang năm 2023.

Dù vậy, ngay cả khi vô địch giải đấu này, Real mới có 5 danh hiệu, chưa thể san bằng thành tích giành 6 chiếc cúp của Barca lập ở mùa giải 2009.

Barca của Pep Guardiola giành chiến thắng 4-1 trước Bilbao vào ngày 13/5 để giành chức vô địch Cúp nhà vua Tây Ban Nha.

Ít ngày sau, đội chủ sân Nou Camp lên ngôi tại La Liga sớm 2 vòng đấu.

Ngày 27/5, Barca đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha với tư cách CLB đầu tiên hoàn tất cú ăn ba sau khi đánh bại MU ở trận chung kết Champions League.

Trong tháng 8/2009, Barca giành thêm hai chiếc cúp là Siêu cúp Tây Ban Nha và Siêu cúp Châu Âu.

Tháng 12/2009, thầy trò Guardiola đánh bại Estudiantes để giành FIFA Club World Cup, qua đó lập kỷ lục về số danh hiệu giành được trong một năm dương lịch.

Năm 2020, Bayern Munich đã san bằng được kỷ lục này và 6 chắc chắn rất lâu nữa mới có 1 đội bóng tái lập hoặc phá kỷ lục của Bayern và Barca tạo ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.