Xã hội

Giao công an điều tra vụ lái xe "rút ruột" xăng dầu Báo Giao thông phản ánh

UBND TP Hải Phòng đã phát hành văn bản giao Công an TP Hải Phòng chủ trì điều tra, xử lý vụ lái xe "rút ruột" xăng dầu Báo Giao thông phản ánh.

img
Hoạt động mua bán xăng dầu dễn ra từ 19h hôm trước đến sáng hôm sau

Ngay sau khi Báo Giao thông đăng tải loạt bài “Lái xe ngang nhiên “rút ruột” bán trộm xăng dầu trên Quốc lộ 5”, ngày 2/11/2020, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản số 6893 về việc xác minh làm rõ vấn đề báo chí nêu.

Nội dung văn bản nêu rõ, Báo Giao thông ngày 28/10/2020 đăng tải bài viết “Lái xe ngang nhiên “rút ruột” bán trộm xăng dầu trên Quốc lộ 5”.

Về việc này, UBND TP Hải Phòng giao: Công an thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp với UBND huyện An Dương chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ vấn đề báo nêu, xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định pháp luật, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Trước đó, Báo Giao thông đăng tải loạt bài viết phản ánh về tình trạng buôn bán xăng dầu trái phép ngang nhiên trên Quốc lộ 5 gây mất an toàn PCCC, ATGT và trật tự xã hội.

Đặc biệt, các đối tượng “rút ruột” bán trộm xăng dầu còn ngang nhiên cắt hộ lan trên Quốc lộ 5 làm điểm thu mua xăng dầu.

Ngay sau khi Báo Giao thông đăng tải, hộ lan tuyến đường bị cắt đã được lắp lại, tuy nhiên hoạt động mua bán xăng dầu vẫn còn, dưới hình thức tinh vi hơn.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo TP Hải Phòng cho biết, đã giao công an và UBND huyện An Dương kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật, khi nào có kết quả sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.