Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An xây 50 cầu

19/12/2022, 00:03

Năm 2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An với nhiều hoạt động xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn.

Sáng 18/12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2022.

Năm 2022, dù vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Convid-19 nhưng với sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ban Trị sư GHPGVN tỉnh Long An, tăng ni phật tử tỉnh Long An đoàn kết, hoạt động ổn định, đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp.

img

Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn ấp 6, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, Long An.

Ngoài các hoạt động phật sự, GHPGVN tỉnh Long An đã tích cực hưởng ứng chương trình hoạt động từ thiện của Ban từ thiện xã hội Trung ương, ban ngành đoàn thể các cấp trong tỉnh Long An, Ban từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Long An đã kêu gọi, vận động tăng ni, phật tử, mạnh thường quân...tham gia tích cực hoạt động từ thiện, an xin xã hội như xây dựng đường, cầu giao thông nông thôn.

Trong năm 2022, GHPGVN tỉnh Long An đã xây dựng 50 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã Kiến Tường, TP Tân An với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trong đó, có cây cầu ở ấp 4, xã Bình Đức, huyện Bến Lức (Long An) vừa mới được xây dựng xong, đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng do Nhóm thiện nguyện Hoa Sen Tân An hỗ trợ.

Qua đó, góp phần cùng với địa phương trong tỉnh xóa cầu khỉ, đồng bộ hóa giữa đường với cầu. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, phật tử đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, học sinh đến trường đảm bảo ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.