Tiêu điểm

Giao thông 24h: Chung cư 50 tầng, nhà 2 ô tô, đi đường nào?

29/12/2016, 19:01
image

Tin nóng Giao thông 24h của Truyền hình Giao thông: Chung cư 50 tầng, nhà 2 ô tô, đi đường nào?

Sequence 01.Still003

Tin nóng Giao thông 24h của Truyền hình Giao thông: Chung cư 50 tầng, nhà 2 ô tô, đi đường nào?

Tin nóng Giao thông 24h ngày 29/12 xin gửi đến quý độc giả những thông tin giao thông, sự kiện nóng nhất trong ngày.

 Xem thêm Cấm tất cả phương tiện dừng đỗ dọc tuyến BRT Kim Mã –Yên Nghĩa

Chung cư 50 tầng, mấy ngàn căn hộ trong nội đô, không biết đi đường nào?

Sáng 29/12, sau khi nghe đại diện các Bộ, ngành báo cáo tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi: “Nếu mảnh đất nào ở trung tâm thành phố trống chúng ta cấp phép cho xây chung cư cao tầng hết thì Hà Nội sẽ ra sao?”.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, không có một lý thuyết quy hoạch nào cho phép xây dựng chung cư 50 tầng ở trung tâm thành phố, bởi sẽ gây ách tắc giao thông, gây quá tải trầm trọng về giao thông, cấp thoát nước, môi trường. 

Xem chi tiết Tại đây

Công bố đường dây nóng khi bị móc túi, cướp giật tại TP.HCM

Tình trạng cướp giật, móc túi tại TP. HCM trong thời gian gần đây tuy có giảm những vẫn khiến nhiều người lo ngại. Hôm nay (29/12), Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết: Đối với các trường hợp hành khách cần sự hỗ trợ khi bị trấn lột, móc túi trên xe buýt thì có thể gọi đến số đường dây nóng 0937 771 706 để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, đường dây nóng 1022 của Trung tâm xe buýt vẫn duy trì hoạt động và giải đáp cho hành khách về hoạt động của các tuyến xe buýt.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, dự kiến sẽ tăng 652 chuyến trên 2 tuyến xe buýt. Các chuyến phục vụ Tết từ ngày 18/1/2017 đến 6/2/2017 (ngày 10 Tết), riêng ngày mồng 1 Tết, các tuyến có trợ giá bắt đầu hoạt động từ 8h-17h. Trung tâm cũng đã chuẩn bị khoảng 130 lượt xe buýt từ 30 ghế trở lên để tăng cường giải tỏa khách ở Bến xe miền Đông, bến xe miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác.

Xem chi tiết Tại đây

Buýt nhanh BRT chạy miễn phí

Tại Hà Nội, theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, dù chưa chính thức vận hành song ngày mai, buýt nhanh BRT vẫn sẽ đón khách.

Được biết tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của Hà Nội (Kim Mã – Yên Nghĩa) sẽ chính thức vận hành thử, phục vụ 17 giờ/ngày (từ 5h - 22h hàng ngày) với tần suất 5 - 10 - 15 phút/lượt, riêng ngày chủ nhật là 7 - 10 - 15 phút/lượt.

Hành khách sử dụng buýt BRT miễn phí trong tháng đầu tiên vận hành (từ 1-31/1/2017). Sau đó, giá vé buýt nhanh BRT chỉ bằng vé buýt thường là 7.000 đồng/lượt.

Dự án xe buýt nhanh được kỳ vọng sẽ giúp việc di chuyển bằng phương tiện công cộng của người dân được nhanh hơn.

Xem chi tiết Tại đây

Xem thêm Video Tin nóng GT 24h ngày 28/12:

img

Tin nóng bóng đá sáng 29/12: Ibrahimovic sắp vượt mặt Messi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.