Chuyện dọc đường

Giao thông 24h: Xe máy tông xe lôi, lũ cuốn trôi 2 mẹ con

03/12/2016, 15:03
image

Xe máy tông xe lôi tự chế, 2 người thương vong; Tông vào cột mốc bên đường, hai thanh niên tử vong...

4.1

Tin tai nạn giao thông 24h: Hiện trường vụ tai nạn xe máy tông xe lôi tự chế khiến 2 người thương vong - Ảnh: Nguyễn Tân

Tổng hợp các vụ tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 3/12:

Xe máy tông xe lôi tự chế, 2 người thương vong

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khuya 2/12, trên đường Mã Lò (quận Bình Tân, TP.HCM) giữa xe máy và xe lôi tự chế khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, anh Trần Thanh Hải (20 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Mã Lò (hướng về đường Tân Kỳ Tân Quý) thì xảy ra va chạm với một xe lôi tự chế do người đàn ông cầm lái chở vợ và con nhỏ lưu thông theo hướng ngược lại tại đoạn giao với hẻm 489 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Cú va chạm mạnh khiến anh Hải cùng phương tiện văng ra xa, chấn thương nặng, tử vong tại chỗ. Người phụ nữ trên xe lôi cũng bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, còn chiếc xe lôi lật nghiêng, nhiều rau củ, đồ bán hàng rơi vương vãi trên mặt đường. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

6.1

Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng khi tông vào cột mốc - Ảnh: Quốc Thịnh

Tông vào cột mốc bên đường, hai thanh niên tử vong

Sáng nay (3/12), người dân đi qua Quốc lộ 12B thuộc địa phận xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã phát hiện hai thanh niên nằm bất tỉnh bên đường.

Qua kiểm tra, một người đã tử vong, người còn lại thoi thóp thở nhưng sau đó được xác định đã không qua khỏi. Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS 28S7-1804 bị vỡ nát do đâm vào cột mốc bên đường. Bên cạnh đó là một bao tải nilon chứa mấy con gà.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Yên Thủy đã cử người đến bảo vệ hiện trường. Công an tỉnh Hòa Bình cũng cử lực lượng chuyên môn xuống hiện trường tham gia khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Theo nhận định ban đầu, hai thanh niên trên đi trộm gà, do chạy tốc độ quá nhanh nên đã tông vào cột mốc bên đường tử vong. Danh tính các nạn nhân cũng đang được làm rõ.

7.2

Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe ô tô lập tức bỏ chạy - Ảnh cắt từ clip của Dung Thanh Le

Ô tô đâm văng xe máy rồi tăng ga bỏ chạy giữa Hà Nội

Theo người đăng tải video chia sẻ trên mạng xã hội thì sự việc xảy ra vào khoảng 14h15 ngày 2/12, trên đường Lê Đức Thọ, hướng từ sân vận động Mỹ Đình về Hàm Nghi.

Chiếc xe Mazda CX5 mang BKS: 50A-544.56, lạng lách, đánh võng trên đường bất ngờ va phải một người đi xe máy lưu thông cùng chiều.

Va chạm xảy ra khiến người điều khiển xe máy ngã văng xuống đường, ngay lập tức tài xế ô tô phóng xe bỏ chạy về phía bến xe Mỹ Đình. Dù có một người đi xe máy khác đuổi theo nhưng không dừng được chiếc xe trên.

Ngay sau đoạn video được đăng tải lên mạng, nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng bức xúc với hành động của tài xế trên. Xem chi tiết tại đây

Xem video:

 

7.1

Năm nào đoạn đường qua cầu Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh cũng có người qua đường bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Thu Hồng

Mưa lũ cuốn trôi 2 mẹ con, bé trai 4 tuổi tử vong

Sáng 3/12, UBND xã Tam Đàn (Phú Ninh, Quảng Nam) xác nhận vừa xảy ra trường hợp hai mẹ con đi xe máy bị nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, khoảng 6h30 ngày 3/12, chị Trần Thị Vũ (36 tuổi, trú xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) điều khiển xe máy BKS 92B1-263.09 chở con là cháu Hoàng (4 tuổi) lưu thông theo hướng Phú Ninh-Tam Kỳ. Đến đoạn cầu Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, nước lũ chảy mạnh đã cuốn trôi 2 mẹ con cùng chiếc xe máy.

Những người dân sống cạnh đó nghe tiếng kêu cứu nên đã cùng tham gia ứng cứu hai mẹ con. Tuy đã được đưa xuống bệnh viện Quảng Nam – TP. Tam Kỳ cấp cứu nhưng cháu Hoàng đã tử vong, sức khỏe của chị Vũ đã dần hồi phục.

Người dân sống tại đây cho biết, năm nào đoạn đường qua cầu Tây Yên, xã Tam Đàn này cũng có người qua đường bị lũ cuốn trôi. Đây cũng là con đường huyết mạch nối từ thị trấn Phú Thịnh xuống thành phố Tam Kỳ nên lượng người tham gia giao thông rất đông. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.