Đô thị

Giao thông tại 22 chốt “cửa ngõ” Hà Nội thế nào trong sáng đầu tuần?

27/09/2021, 11:32

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, dù lưu lượng tăng cao, song giao thông tại 22 chốt “cửa ngõ” trong sáng đầu tuần không xảy ra ùn tắc...

Ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, dù là ngày đầu tuần, tuy nhiên sáng nay (27/9), giao thông tại 22 chốt kiểm soát “cửa ngõ” ổn định. Dù lưu lượng giao thông khá cao song không xảy ra ùn tắc như những ngày trước đó.

"Tại 6 chốt có nguy cơ ùn tắc, lưu lượng phương tiện đông lực lượng liên ngành đã có giải pháp khắc phục như: Tăng gấp đôi lực lượng, chia làm nhiều lớp phân luồng từ xa chống ùn tắc", ông Hiệp nói.

img

Lực lượng liên ngành kiểm soát chặt tại 22 chốt "cửa ngõ"

Tuy nhiên, cũng theo ông Hiệp, tại chốt số 21 đường Trung tâm hành chính huyện Mê Linh - Quốc lộ 2 vẫn xảy ra tình trạng giờ cao điểm buổi sáng xuất hiện ùn ứ khoảng 300 - 500m đoạn từ Hà Nội đi sang Vĩnh Phúc. Nguyên nhân do đầu Vĩnh Phúc kiểm tra quy trình rất chặt từ chiều Hà Nội về.

Theo thống kê của liên ngành Hà Nội, trong khoảng 24h qua, tính từ ngày 26/9 đến 6h00 ngày 27/9, có gần 46.000 phương tiện được dán thẻ nhận diện có mã QR Code, đảm bảo điều kiện quy định về y tế lưu thông qua chốt.

Tuy nhiên, lực lượng liên ngành yêu cầu hơn 1.300 phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định quay lại nơi xuất phát (1.288 trường hợp giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 đã hết hạn, 15 trường hợp đi không đúng tuyến, hành trình đã đăng ký).

Trước đó, trong ngày cuối tuần (26/9), 22/22 vị trí chốt trực cửa ngõ lớn ra, vào thành phố giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc. Chốt số 2 lượng phương tiện tăng cao vào khoảng từ 16h00 đến 18h30, di chuyển chậm qua chốt theo hướng vào thành phố nhưng không xảy ra ùn tắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.