Thế giới

Giao thông Thái Lan ra sao trong ngày đầu thiết quân luật?

20/05/2014, 13:09

Sau tuyên bố thiết quân luật của Quân đội Thái Lan sáng ngày 20/5, đường phố Thái Lan trở nên căng thẳng hơn khi xuất hiện các phương tiện có vũ trang, vũ khí

Sau tuyên bố thiết quân luật của Quân đội Thái Lan sáng ngày 20/5, đường phố Thái Lan trở nên căng thẳng hơn bởi sự xuất hiện của các phương tiện vũ trang, binh lính, vũ khí trên khắp các trục đường chính tại thủ đô Bangkok. Tuy vậy, người dân nơi đây vẫn đảm bảo công việc thường ngày diễn ra suôn sẻ và đặt niềm tin vào quân đội.

Tổng Tư lệnh Quân đội Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha kêu gọi người dân "không nên hoảng loạn" và tiếp tục các công việc như thường lệ.

Ông Paul Quaglia - Giám đốc công ty đánh giá rủi ro PQA Associates có trụ sở tại Bangkok cho biết, “Hiện nay, tại các nút giao thông chính trong thành phố, các lực lượng quân đội đã được triển khai. Tuy giao thông vẫn hỗn độn nhưng không hề xảy ra bạo lực. Tôi nghĩ điều mà quân đội đang làm lúc này là muốn thuyết phục người biểu tình về nhà… Điều gì sẽ tiếp diễn còn phụ thuộc vào phản ứng của người biểu tình”.

Chia sẻ trên trang Facebook của Bangkokpost, một vài cư dân mạng bày tỏ niềm tin vào quân đội Thái lan và hy vọng tình hình căng thẳng Thái Lan sẽ hạ nhiệt. Nhiều người chia sẻ cảm thấy an toàn hơn khi có các binh lính quân đội canh gác.

Một số hình ảnh do hãng tin Bangkokpost ghi nhận được trên đường phố Thái Lan sáng 20/5:

Binh lính Thái Lan có vũ trang được triển khai trên các trục đường chính tại thủ đô Bangkok
Binh lính Thái Lan có vũ trang được triển khai trên các trục đường chính tại thủ đô Bangkok

 

Người dân Thái Lan được kêu gọi tiếp tục thực hiện các hoạt động như thường lệ
Người dân Thái Lan được kêu gọi tiếp tục thực hiện các hoạt động như thường lệ

 

Binh lính quân đội có mặt khắp mọi nơi
Binh lính quân đội xuất hiện với mật độ dày

 

Một người lớn tuổi tại Thái Lan tươi cười chào binh lính đang làm nhiệm vụ
Một người lớn tuổi tại Thái Lan tươi cười chào binh lính đang làm nhiệm vụ

 

Một số nhà phân tích cho rằng giao thông Thái Lan vẫn còn hỗn độn nhưng không có dấu hiệu bạo lực leo thang
Một số nhà phân tích cho biết giao thông Thái Lan vẫn còn hỗn độn nhưng không có dấu hiệu bạo lực leo thang

 

Người dân vẫn đảm bảo các sinh hoạt thường ngày trong bối cảnh quân đội thiết quân luật
Người dân vẫn đảm bảo các sinh hoạt thường ngày trong bối cảnh quân đội thiết quân luật

 Trang Trần (Theo Bangkok Post)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.