Xã hội

Cặp bánh dâng lễ tại đền Trần Thái Bình xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam

04/02/2023, 10:05

Cặp bánh nướng, bánh dẻo dâng lễ tại Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2023 đã được xác lập kỷ lục Guinness là sản phẩm bánh lớn nhất Việt Nam.

Từ ngày 3-7/2 (tức 13-17 tháng Giêng âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) diễn ra Lễ hội đền Trần Thái Bình.

Đây là lần đầu tiên, Lễ hội đền Trần Thái Bình được tổ chức với quy mô cấp tỉnh gắn với tôn vinh lễ hội đền Trần là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tối 3/2, trong lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam sẽ trao bằng vinh danh kỷ lục cặp bánh Bảo Hưng lớn nhất Việt Nam cho Ban Lãnh đạo Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng dâng tưởng niệm các vị vua Trần từ ngày 3/2/2023 đến hết ngày 5/2/2023 tại Lễ hội đền Trần Thái Bình xuân Quý Mão 2023.img

Cặp bánh nướng, bánh dẻo kỷ lục Việt Nam

Với trọng lượng 200 kg/mỗi chiếc được đặt trên kệ gỗ có bánh xe, cặp bánh Bảo Hưng vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận và vinh danh là sản phẩm phá kỷ lục Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Cặp bánh được truyền cảm hứng từ những vẻ đẹp văn hóa của dân tộc Việt, là sự kết tinh hài hòa, chứa đựng hơi thở của đất trời hòa quyện tinh túy với thiên nhiên đất mẹ và được Ban Tổ chức dâng tưởng niệm các vị Vua Trần tại đền Trần Thái Bình.

img

Cặp bánh đã được xác lập kỷ lục Guinness là sản phẩm bánh lớn nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại

Lễ hội Đền Trần Thái Bình diễn ra vào dịp cuối tuần, dự tính thu hút lượng lớn du khách về du xuân, dâng hương tưởng niệm tại khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần.

Để bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trước, trong và sau lễ hội Đền Trần, huyện Hưng Hà đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch chu đáo.

img

Lực lượng CSGT đảm bảo trật tự ATGT lễ hội Đền Trần Thái Bình

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, vào lễ khai mạc tối qua và sáng nay, khu vực Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trời có mưa nhỏ, lượng du khách về với lễ hội khá đông nhưng do công tác chuẩn bị tốt, giao thông thông thoáng, người và phương tiện di chuyển trên các tuyến đường về với lễ hội dễ dàng.

Trước đó, sáng 3/2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức một số nghi lễ quan trọng đầu tiên trước giờ chính thức khai hội Đền Trần Thái Bình Xuân Quý Mão 2023.

img

Bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng ban tổ chức lễ hội đền Trần dâng hương tại lễ mở cửa đền

Từ 8h sáng 3/2 (tức 13 tháng Giêng), Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần Thái Bình xuân Quý Mão 2023 tiến hành tổ chức đoàn tế, viếng lăng mộ các vị vua triều Trần nằm trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần.

Theo Ban tổ chức, điểm nổi bật của lễ hội Đền Trần Thái Bình năm nay sẽ gồm 2 phần. Phần lễ gồm có các hoạt động như dâng hương tại lăng mộ các vua Trần; tế mở cửa đền; lễ dâng cặp bánh kỷ lục Việt Nam tại đền thờ các vua Trần; lễ rước nước (rước thủy và rước bộ); lễ bái yết; trình diễn thư pháp hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông.

img

Nghi lễ dâng hương tại lễ mở cửa đền Trần

Phần hội diễn ra với các nội dung như thi cỗ cá, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi kéo lửa nấu cơm cần, giải võ cổ truyền tỉnh Thái Bình, triển lãm nhiếp ảnh mỹ thuật tỉnh Thái Bình mừng Đảng, mừng Xuân, giải kéo co huyện Hưng Hà, liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Hưng Hà, Ngày Thơ Việt Nam...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.