Thế giới giao thông

Giao thông Trung Quốc "đóng băng" vì bão Nepartak

09/07/2016, 23:04
image

Tuyến đường sắt du lịch cùng hơn 100 chuyến tàu đã bị tê liệt bởi cơn bão Nepartak tại Trung Quốc hôm 9/7.

39021629_-_09_07_2016_-_asia-storm_china_0

Sửa chữa đường điện trong cơn bão Nepartak tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Straits Times

Siêu bão Nepartak hôm 9/7 mang mưa lớn đã làm “đóng băng” tuyến đường sắt trọng yếu ở phía đông nam Trung Quốc sau khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người Đài Loan và làm thiệt hại hơn 20 triệu USD.

Trước đó, lúc 14h ngày 9/7, cơn bão đã ập vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến, càn quét thành phố Shishi với sức gió khoảng 100 km/h, theo Tân Hoa Xã.

Hơn 100 chuyến tàu đã bị hoãn lại trong khoảng 4 giời gần thành phố Phủ Điền vì mực nước mưa lên tới 250 mm.

Cơn bão nhiệt đới được đánh giá là cơn bão cấp 5, đã suy yếu sau khi quét qua Đài Loan và đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tại Đài Loan, cơn bão đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Dự kiến, cơn bão sẽ làm lũ lụt tại các khu vực trung tâm và miền đông Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là tại các thành phố lớn của tỉnh Vũ Hán.

Hồi năm 2009, cơn bão Morakot tàn phá miền Nam Đài Loan trước khi vào Trung Quốc cũng đã giết chết khoảng 700 người và gây thiệt hại lê tới hơn 3 tỷ USD.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.