Xã hội

Giao thông vào Hải Phòng ùn tắc vì xe xếp hàng dài chờ dán logo

Tại chốt cửa ngõ vào TP Hải Phòng trên QL5, giao thông bị ùn tắc kéo dài khi các phương tiện chờ dán logo màu sắc để kiểm soát dịch.

Từ ngày 18/7, để quản lý các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào Hải Phòng, thành phố phân loại xe tải hàng hóa theo 3 nhóm nguy cơ: cao, vừa, thấp và dán logo màu sắc tương ứng đỏ, vàng, xanh lên phương tiện để kiểm soát dịch Covid-19.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông chiều 19/7, cửa ngõ vào Hải Phòng qua QL5 ùn tắc kéo dài vì các xe chờ dán logo, tài xế chờ xét nghiệm. Tuy nhiên, các tài xế đều đồng tình vì đây là giải pháp đảm bảo phòng chống dịch.

img

Hải Phòng quy định nhóm nguy cơ cao là các phương tiện đi từ tỉnh Nghệ An trở vào các tỉnh phía Nam về Hải Phòng dán logo màu đỏ; nhóm nguy cơ: từ tỉnh Thanh Hóa trở ra các tỉnh phía Bắc về Hải Phòng dán logo màu vàng; nhóm nguy cơ thấp là các phương tiện chỉ hoạt động trong địa bàn Hải Phòng dán logo màu xanh. Theo chỉ đạo mới của TP Hải Phòng, sáng 19/7, tài xế và phương tiện từ Hà Nội về Hải Phòng và ngược lại chuyển từ nhóm nguy cơ sang nhóm nguy cơ cao

img

Tại các chốt cửa ngõ ra vào Hải Phòng, lực lượng chức năng dừng tất cả các phương tiện thuộc nhóm nguy cơ cao để kiểm tra kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 test nhanh/RT-PCR (có giá trị trong vòng 3 ngày từ thời điểm xét nghiệm), thực hiện khai báo y tế, làm xét nghiệm test nhanh đối với các trường hợp chưa làm xét nghiệm

img

Lực lượng chức năng dán bổ sung logo màu đỏ, màu vàng cho các phương tiện vận tải hàng hóa về Hải Phòng theo quy định. Không thực hiện dừng để kiểm tra đối với các phương tiện dán logo màu vàng

img

Hiện nay, mức phí test nhanh Covid-19 tại chốt cửa ngõ ra vào Hải Phòng là 230.000 đồng/1 lần. TP Hải Phòng đã đồng ý hỗ trợ 100.000 đồng/1 test nhanh đối với lái xe và phụ xe trên địa bàn thành phố

img

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 tại Ga Dụ Nghĩa trên Quốc lộ 5 (huyện An Dương, TP Hải Phòng) là nơi có lưu lượng phương tiện và người từ các tỉnh, thành về Hải Phòng lớn nhất thành phố. Trong ngày 18/7 và 19/7, đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng

img

Quốc lộ 5 bị ùn tắc, kéo dài gần 10km từ Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1 thuộc huyện An Dương, TP Hải Phòng đến đoạn sang địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hàng nghìn phương tiện vận tải nối đuôi nhau chờ dán logo phân loại cũng như làm thủ tục khai báo y tế và xét nghiệm Covid-19

img

Trong khi lưu lượng phương tiện rất lớn, các lực lượng chức năng căng mình điều tiết để giải phóng các xe nhanh hơn, giảm tình trạng ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 5

img

Tuy phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ, nhưng đa số các lái xe, phụ xe, người dân đều đồng tình với các biện pháp kiểm soát dịch của TP Hải Phòng. Họ cho rằng điều đó là để đảm bảo an toàn cho thành phố cũng như người dân Hải Phòng trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.