Pháp đình

Giật điện thoại của nhân viên trạm thu phí, nam thanh niên lãnh 6 tháng tù

22/04/2019, 16:45

Thấy nhân viên trạm thu phí dùng điện thoại quay hình, nam thanh niên cự cãi rồi giật luôn điện thoại rồi bỏ đi.

img
Lê Thanh Tú tại phiên tòa phúc thẩm

Ngày 22/4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Tú (SN 1993, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) trong vụ giật điện thoại của nhân viên Trạm thu T2 BOT QL91 (phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) xảy ra vào cuối tháng 1/2018.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 12h40 ngày 20/1/2018, anh Trịnh Minh Phường lái xe ô tô tải lưu thông trên QL 91 hướng từ Long Xuyên (An Giang) xuống ngã ba Lộ tẻ Rạch Giá. Trên xe tải có Tú đi cùng.

Khi đến Trạm thu phí T2, anh Phường và Tú không chịu mua vé qua trạm. Phường xuống xe, Tú lái xe chạy lên một đoạn.

Thấy nhân viên trạm thu phí là anh Hà Kim Anh đang dùng điện thoại quay phim, ghi hình lại sự việc. Tú xuống xe, cự cãi lớn tiếng, dùng tay xô đẩy và giật điện thoại của anh Kim Anh đang cầm trên tay rồi lên xe ngồi.

Do lưu lượng xe đông nên anh Kim Anh phải làm nhiệm vụ điều tiết giao thông. Còn Tú ngồi trên xe được khoảng 10 phút mới chịu mua vé xe qua trạm.

Khi đó, Tú không trả lại điện thoại cho anh Kim Anh mà giữ lấy rồi lái xe chạy về hướng Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Thấy vậy, anh Hà Kim Anh trình báo lực lượng công an đuổi theo, Tú bị bắt giữ sau đó. Theo giám định, chiếc điện thoại của anh Hà Kim Anh trị giá 4 triệu đồng.

Trước đó, TAND quận Thốt Nốt tuyên phạt Tú 6 tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Tú kháng cáo xin hưởng án treo. Phía bị hại cũng có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, Tú trình bày không có ý định giật điện thoại của anh Kim Anh mà chỉ muốn lấy để xóa đoạn clip mà bị hại đã quay. Bị cáo mong HĐXX cho bị cáo cơ hội sửa sai.

Đại diện VKS cho rằng kháng cáo của bị cáo đã quá thời hạn, cạnh đó, kháng cáo của bị hại cũng không có tình tiết mới nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo của bị cáo cũng như bị hại.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo Tú 6 tháng tù về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.