Du lịch

Giật mình trước những điểm đến đẹp không tưởng của Ấn Độ

08/10/2019, 12:00

Ấn Độ có lẽ là quốc gia nhiều màu sắc nhất thế giới. Đây là một vùng đất của những cảnh quan hấp dẫn - từ những hồ nước tuyệt đẹp cho đến dãy núi phủ đầy tuyết. Ấn Độ cũng là nơi có các ngôi đền lộng lẫy và lễ hội tưng bừng nhất.

Uttarakhand: Đây là một thung lũng hoa ẩn mình giữa những ngọn núi cao của dãy núi Himalaya và dãy núi Zanskar. Thung lũng trở nên sống động vào mùa hè với những bông hoa nở tưng bừng, rực rỡ khắp mọi nơi.

Uttarakhand: Đây là một thung lũng hoa ẩn mình giữa những ngọn núi cao của dãy núi Himalaya và dãy núi Zanskar. Thung lũng trở nên sống động vào mùa hè với những bông hoa nở tưng bừng, rực rỡ khắp mọi nơi.

Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan: Được xây dựng vào năm 1799 như một phần thêm thắt của Cung điện Thành phố Hoàng gia, Hawa Mahal với mục đích để các phụ nữ của hoàng gia nhìn thấy cảnh đường phố mà không bị nhòm ngó.

Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan: Được xây dựng vào năm 1799 như một phần thêm thắt của Cung điện Thành phố Hoàng gia, Hawa Mahal với mục đích để các phụ nữ của hoàng gia nhìn thấy cảnh đường phố mà không bị nhòm ngó.

Adalaj Stepwell, Adalaj, Ahmedabad: Ví dụ điển hình của kiến trúc và thiết kế Hồi giáo Ấn Độ, Adalaj Stepwell là một bậc thang 5 tầng có niên đại từ năm 1499. Tất cả các bức tường đều được chạm khắc phức tạp với các hoa văn rất tinh tế.

Adalaj Stepwell, Adalaj, Ahmedabad: Ví dụ điển hình của kiến trúc và thiết kế Hồi giáo Ấn Độ, Adalaj Stepwell là một bậc thang 5 tầng có niên đại từ năm 1499. Tất cả các bức tường đều được chạm khắc phức tạp với các hoa văn rất tinh tế.

Agatti, Lakshadweep: Nằm cách bờ biển Kochi 460 km là bãi biển Lakshadweep. Với bãi cát trắng chạy dài, rạn san hô đa dạng và vùng nước màu ngọc lam khiến nơi đây trở thành một trong những bãi biển tuyệt vời nhất.

Agatti, Lakshadweep: Nằm cách bờ biển Kochi 460 km là bãi biển Lakshadweep. Với bãi cát trắng chạy dài, rạn san hô đa dạng và vùng nước màu ngọc lam khiến nơi đây trở thành một trong những bãi biển tuyệt vời nhất.

Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai: Một di sản thế giới của UNESCO, kiệt tác kiến trúc này là ga đường sắt chính của Mumbai. Được xây dựng vào năm 1888, đây được coi là một ví dụ hoàn hảo về kiến trúc Phục hưng Victoria.

Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai: Một di sản thế giới của UNESCO, kiệt tác kiến trúc này là ga đường sắt chính của Mumbai. Được xây dựng vào năm 1888, đây được coi là một ví dụ hoàn hảo về kiến trúc Phục hưng Victoria.

Harmandir Sahib, Amritsar, Punjab: Là một khu phức hợp linh thiêng dành cho người Sikh bao gồm ngôi "Đền Vàng" nằm giữa một hồ nước lớn. Những hình ảnh phản chiếu của mái vòm nạm vàng lấp lánh trong làn nước trong vắt của Amrit Sarovar.

Harmandir Sahib, Amritsar, Punjab: Là một khu phức hợp linh thiêng dành cho người Sikh bao gồm ngôi "Đền Vàng" nằm giữa một hồ nước lớn. Những hình ảnh phản chiếu của mái vòm nạm vàng lấp lánh trong làn nước trong vắt của Amrit Sarovar.

Chand Baori, Abhaneri, Rajasthan: Với 3.500 bước trong thiết kế hình học hoàn hảo, Chand Baori là một trong những bậc thang đẹp nhất ở Ấn Độ. Địa danh 1.200 tuổi này mở cửa cho cư dân địa phương trong vài giờ mỗi ngày.

Chand Baori, Abhaneri, Rajasthan: Với 3.500 bước trong thiết kế hình học hoàn hảo, Chand Baori là một trong những bậc thang đẹp nhất ở Ấn Độ. Địa danh 1.200 tuổi này mở cửa cho cư dân địa phương trong vài giờ mỗi ngày.

Pháo đài đỏ, New Delhi: Cũng là một di sản thế giới của UNESCO, Pháo đài đỏ của New Delhi từng là nơi ở của các hoàng đế triều đại Mughal trong gần 200 năm.

Pháo đài đỏ, New Delhi: Cũng là một di sản thế giới của UNESCO, Pháo đài đỏ của New Delhi từng là nơi ở của các hoàng đế triều đại Mughal trong gần 200 năm.

Hampi, Karnataka: Những tàn tích cuối cùng của Đế chế Vijayanagara vĩ đại cho đến nay vẫn là một điểm du lịch hấp dẫn. Trở thành di sản thế giới của UNESCO vào năm 1986,  khu phức hợp này có hơn 1.600 hài cốt.

Hampi, Karnataka: Những tàn tích cuối cùng của Đế chế Vijayanagara vĩ đại cho đến nay vẫn là một điểm du lịch hấp dẫn. Trở thành di sản thế giới của UNESCO vào năm 1986,  khu phức hợp này có hơn 1.600 hài cốt.

The Rock Garden, Chandigarh: Từ một dự án của nghệ sĩ Ấn Độ Nek Chand Saini, đây là một công viên lớn được xây dựng trong suốt 18 năm với các tác phẩm điêu khắc được làm bằng rác công nghiệp tái chế.

The Rock Garden, Chandigarh: Từ một dự án của nghệ sĩ Ấn Độ Nek Chand Saini, đây là một công viên lớn được xây dựng trong suốt 18 năm với các tác phẩm điêu khắc được làm bằng rác công nghiệp tái chế.

Lăng mộ của Humayun, New Delhi: Trở thành Di sản Thế giới vào năm 1993, lăng mộ là nơi an nghỉ cuối cùng của Hoàng đế Mughal thế kỷ 16. Ngôi mộ này đã truyền cảm hứng cho việc xây dựng các lăng mộ lớn khác bao gồm cả Taj Mahal.

Lăng mộ của Humayun, New Delhi: Trở thành Di sản Thế giới vào năm 1993, lăng mộ là nơi an nghỉ cuối cùng của Hoàng đế Mughal thế kỷ 16. Ngôi mộ này đã truyền cảm hứng cho việc xây dựng các lăng mộ lớn khác bao gồm cả Taj Mahal.

Chadar Trek, Ladakh: Được mệnh danh là con đường đi bộ hoang dã nhất thế giới, Chadar Trek là tuyến đường được hình thành bởi dòng sông Zanskar đóng băng, nối liền ngôi làng Zanskar bị cô lập với thành phố thủ phủ của vùng Ladakh, Ladakh trong mùa đông.

Chadar Trek, Ladakh: Được mệnh danh là con đường đi bộ hoang dã nhất thế giới, Chadar Trek là tuyến đường được hình thành bởi dòng sông Zanskar đóng băng, nối liền ngôi làng Zanskar bị cô lập với thành phố thủ phủ của vùng Ladakh, Ladakh trong mùa đông.

Shekhawati, Rajasthan: Một lâu đài được trang trí rất xa hoa ở vùng Shekhawati. Lâu đài này thể hiện sự giàu có với những bức tranh tường tinh xảo và đầy màu sắc lộng lẫy.

Shekhawati, Rajasthan: Một lâu đài được trang trí rất xa hoa ở vùng Shekhawati. Lâu đài này thể hiện sự giàu có với những bức tranh tường tinh xảo và đầy màu sắc lộng lẫy.

Taj Mahal, Agra, Uttar Pradesh: Lăng mộ bằng đá cẩm thạch ngà được xây dựng vào những năm 1600 bởi hoàng đế Mughal Shah Jahan để tưởng nhớ người vợ thứ 3 của ông, Mumtaz Mahal.

Taj Mahal, Agra, Uttar Pradesh: Lăng mộ bằng đá cẩm thạch ngà được xây dựng vào những năm 1600 bởi hoàng đế Mughal Shah Jahan để tưởng nhớ người vợ thứ 3 của ông, Mumtaz Mahal.

Đền Lotus, New Delhi: Ngôi đền hình hoa sen thanh lịch này đã chào đón hơn 70 triệu tín đồ kể từ khi khai trương vào năm 1986.

Đền Lotus, New Delhi: Ngôi đền hình hoa sen thanh lịch này đã chào đón hơn 70 triệu tín đồ kể từ khi khai trương vào năm 1986.

Kanyakumari, Tamil Nadu: Picturesque Kanyakumari - Đây là Đài tưởng niệm đá Vivekananda, nằm ngoài khơi trên một hòn đảo nhỏ để tưởng nhớ thánh Swami Vivekananda.

Kanyakumari, Tamil Nadu: Picturesque Kanyakumari - Đây là Đài tưởng niệm đá Vivekananda, nằm ngoài khơi trên một hòn đảo nhỏ để tưởng nhớ thánh Swami Vivekananda.

Hồ Dal, Srinagar: Được biết đến như là "viên ngọc quý trên vương miện" của Kashmir, Hồ Dal được bao quanh bởi những khu vườn xinh đẹp và những ngọn núi phủ đầy tuyết.

Hồ Dal, Srinagar: Được biết đến như là "viên ngọc quý trên vương miện" của Kashmir, Hồ Dal được bao quanh bởi những khu vườn xinh đẹp và những ngọn núi phủ đầy tuyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.