Hồ sơ tài liệu

Giết 70 người ở quê nhà Pakistan rồi trốn sang Áo làm... người tốt

29/10/2017, 08:31

Sau khi giết 70 người ở quê nhà Pakistan, tên sát thủ bỏ trốn sang Áo và sống như một công dân lương thiện.

Người tị nạn Pakistan

Người tị nạn Pakistan - Ảnh minh họa

Theo Russia Today, một vụ việc vừa gây chấn động nước Áo khi cảnh sát tại thành phố Vienna đã bắt giữ Atif Z - 35 tuổi, quốc tịch Pakistan bị cáo buộc đã giết hại 70 người ở quê nhà, sau đó trốn sang đất nước châu Âu này và sống như 1 lương dân.

Mãi sau này, cảnh sát Áo mới nắm được thông tin, tại quê nhà Pakistan, tên tội phạm nguy hiểm này bị truy nã vô cùng gắt gao. Một phát ngôn viên của Văn phòng cảnh sát tội phạm Áo cho biết, nghi phạm là một sát thủ được thuê để chuyên giết người, và hắn đã hạ sát tổng cộng 70 người tại Pakistan.

Sau khi tới Áo, Atif bỗng dưng sống như một công dân lương thiện và kiếm tiền bằng cách tuồn người qua biên giới. Tên này bị bắt tại miền nam Hungary khi đang tìm cách đưa 42 người tị nạn vào Áo. 

Theo luật định, Atif sẽ bị dẫn độ về nước. Tuy nhiên, quá trình này đang bị tạm hoãn vì Áo không có thông lệ trao trả phạm nhân về nước nếu họ chắc chắn chịu án tử hình ở quê nhà.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.