Pháp đình

Giết bạn để trừ nợ, lĩnh tù chung thân

24/04/2015, 17:00

Bị thách thức Cư đã giết chết bạn mình.

IMG_3297
Nguyễn Ảnh Cư tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Cư có quen biết với ông Trần Văn Tập và có cho ông này vay tiền trả lãi suất. Ông Tập không trả tiền cho Cư như đã hứa mặc dù Cư  đòi nhiều lần.

Ngày 30/4/2014, Cư tiếp tục gọi điện thoại nhiều lần cho ông Tập để đòi tiền nhưng ông này không nghe máy. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Cư đang ngồi uống rượu với hai người hàng xóm. Trong khi vợ ông Tập đang mắc võng nằm gần đó thì ông Tập đến.

Lúc này hai người bạn nhậu của Cư ra về. Ông Tập nói với Cư là không có tiền trả cho Cư và thách ông này chặt đầu để trừ nợ. Nghe vậy, vợ ông Tập khuyên can ra về nhưng ông Tập không chịu và tiếp tục thách thức.

Tức giận, Cư đi vào nhà cầm dao ra chặt hai nhát vào đầu và gáy khiến ông Tập tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án được 10 phút, Cư bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại tòa, nhận thấy hành vi của Cư là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến tính mạng người khác mà con gây mất trật tự an toàn xã hội nên HĐXX quyết định xử phạt Cư mức án như trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.